[Video] 99,67% số cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử

23/05/2021 06:40

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ ngày 23.5, cùng với cử tri cả nước, 1.384.494 cử tri trong tỉnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đạt 99,67%.

>>> TP Hải Dương đưa lá phiếu đến với cử tri ở khu cách ly, phong tỏa
>>> Vận động nhân dân đi bầu cử để đạt tỷ lệ cao nhất
>>> Phòng dịch nghiêm ngặt, bầu cử an toàn
>>> Đất vải trong ngày hội non sông
>>> Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tích cực tham gia bầu cử
>>> Những cử tri tuổi "vàng"
>>> Trên 10.000 người khuyết tật đi bầu cử

Thời tiết sáng 23.5 trời nhiều mây, có nắng, rất thuận lợi để cử tri bầu cử tại 1.787 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, để bầu ra 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.817 đại biểu HĐND cấp xã.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử tại khu dân cư cư trú.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 11, khu dân cư 12, phường Hải Tân (TP Hải Dương)

Đúng 6 giờ 30, tại khu vực bỏ phiếu số 11, khu dân cư 12 phường Hải Tân (TP Hải Dương), đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 6 giờ 47 phút, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cùng các đại biểu, cử tri thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Khu vực bỏ phiếu số 11 được trang hoàng đẹp mắt, rực rỡ, tạo không khí phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng bỏ phiếu bầu

Trước khi dự lễ khai mạc bầu cử, các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, bảo đảm giãn cách. 6 giờ 45, tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Lê Thanh Nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đến dự khai mạc cuộc bầu cử tại nơi cư trú. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dành thời gian nghiên cứu thông tin tiểu sử của những người ứng cử trước khi ghi phiếu.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chuẩn bị ghi phiếu bầu

6 giờ 50, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, đơn vị bầu cử số 3, khu dân cư số 5 phường Tân Bình (TP Hải Dương). Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu các thành viên tổ bầu cử tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở cử tri thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Khu vực bỏ phiếu số 4 có gần 1.400 cử tri.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng tiến hành bỏ phiếu

Sáng 23.5, tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu dân cư số 1, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại nơi cư trú. Sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử mời 2 cử tri lên chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu, hòm phiếu được đóng niêm phong, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. 7 giờ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái là một trong ba cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử. Phường Trần Hưng Đạo có hơn 3.300 cử tri. Tại khu vực bỏ phiếu số 1 có 872 cử tri, trong đó có một cử tri vừa tròn 18 tuổi.


Đúng 7 giờ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái thực hiện bỏ phiếu bầu

Với mỗi người dân TP Hải Dương, đây có lẽ là cuộc bầu cử đặc biệt nhất từ trước đến nay khi thành phố vừa phải căng mình chống dịch, vừa nỗ lực tổ chức bầu cử tốt để cử tri được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày hội non sông.


Cử tri trẻ xã An Thượng (TP Hải Dương) nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

6 giờ 30 ngày 23.5, nhiều tổ bầu cử ở các phường, xã của TP Hải Dương đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử. Lần này, thành phố có gần 200.000 cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu xứng đáng phụng sự nhân dân.


Thành viên Tổ bầu cử số 4 phường Quang Trung (TP Hải Dương) mang hòm phiếu phụ tới nhà cử tri F2 để bỏ phiếu

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đợt này TP Hải Dương có 344 cử tri sẽ bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung và 3.434 cử tri là các trường hợp F2, F1 hết thời gian cách ly tập trung được tạo điều kiện bỏ phiếu tại nhà.Để các cử tri này thực hiện quyền bầu cử trong khi phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, mỗi phường, xã ở thành phố đã bố trí thêm từ 3-5 hòm phiếu phụ. Các tổ bầu cử phân công thành viên mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri để họ trực tiếp bỏ phiếu. Các thành viên được giao nhiệm vụ phải tuân thủ và nhắc nhở cử tri thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch.


Cử tri thực hiện cách ly tập trung ở ký túc xá Trường Đại học Hải Dương nhận phiếu bầu

Từ sáng sớm ngày 23.5, không khí của ngày bầu cử tại thị xã Kinh Môn đã náo nức, rộn ràng. Khắp các con đường của thị xã Kinh Môn rợp bóng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. Đài Phát thanh thị xã, truyền thanh tại các xã, phường và truyền thanh di động liên tục phát thông tin về ngày bầu cử, những bài hát khích lệ người dân đi bầu cử. Đúng 7 giờ, tất cả các điểm bỏ phiếu tại thị xã Kinh Môn đều đồng loạt khai mạc. Các điểm bỏ phiếu đều bố trí dung dịch nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt. Thành viên tổ bầu cử nhắc nhở cử tri giữ khoảng cách theo đúng quy định. Trong khu vực bỏ phiếu, các bàn phát phiếu, ghi phiếu, đóng dấu đã bỏ phiếu... được đặt cách xa nhau, bảo đảm đúng khoảng cách quy định.


Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, Kinh Môn

Vào lúc 8 giờ ngày 23.5, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 (gồm TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành) đã thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An (thị xã Kinh Môn). Ông Cường phải đi công tác nên lựa chọn bỏ phiếu tại đây và được bỏ phiếu 2 cấp gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Trong đợt bầu cử này, thị xã Kinh Môn có 135.309 cử tri, trong đó 4.326 cử tri trên 80 tuổi, 714 cử tri đủ 18 tuổi và 1.630 cử tri khuyết tật.


Cụ Văn Quang Đức, 107 tuổi là cử tri cao tuổi nhất trong tỉnh dự khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu bầu cử ở tổ 4, phường An Lưu (Kinh Môn)

6 giờ 30 ngày 23.5, 161 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Chí Linh đồng loạt khai mạc.

Tại Hoàng Hoa Thám - một xã vùng sâu, vùng xa của TP Chí Linh, tiếng loa truyền thanh tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử vang vọng khắp các đường làng, ngõ xóm. Nhiều cử tri đã đến các địa điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Mọi người đã được nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... Sau lễ khai mạc ngắn gọn, cử tri đứng xếp hàng bảo đảm giãn cách, lần lượt đi vào bàn ghi phiếu.

Chị Vi Thị Huệ, dân tộc Tày ở thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám cho biết: "Những ngày qua, loa truyền thanh thường xuyên phát bản tin về ngày bầu cử. Hôm nay, tôi sắp xếp công việc đồng áng có mặt tại điểm bầu cử từ 6 giờ sáng. Tôi đã đọc kỹ thông tin, danh sách ứng cử viên để chọn lựa những người xứng đáng là đại biểu dân cử, từ đó dành sự quan tâm nhiều hơn tới đời sống người dân các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số”.


Thanh niên tình nguyện giúp cử tri xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh) sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám Lê Văn Khoa cho biết toàn xã có 7 khu vực bỏ phiếu với khoảng 2.600 cử tri. Tất cả cử tri đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch.

Theo Ủy ban Bầu cử Chí Linh, đến ngày 22.5, toàn thành phố có 122.125 cử tri, trong đó có 9 cử tri đủ 18 tuổi. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều bắc rạp để cử tri ngồi đợi, bảo đảm ngồi giãn cách 2 m và không tập trung quá 20 người. Cử tri xếp hàng vào phòng bỏ phiếu theo hàng đã được kẻ sẵn vạch, đứng giãn cách, vào một lối, ra một lối.


Công dân tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 125 tham gia bầu cử và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Chí Linh đang có 4 khu cách ly y tế tập trung gồm: Trung đoàn 125, khu dân cư Tiên Sơn (phường Cộng Hòa), tòa nhà 9 tầng (phường Thái Học) và Trung tâm Y tế Chí Linh. Các thành viên tổ bầu cử tại 4 địa điểm này đã được tập huấn nghiệp vụ kỹ càng.

Đến 10 giờ sáng, toàn TP Chí Linh có 82.674 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 67,59%. Một số xã, phường có đông cử tri đi bầu như Đồng Lạc 82,02%, Thái Học 81,75%, Văn Đức 78,25%, Lê Lợi 76,03%... Đặc biệt, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn như Trung đoàn II, Lữ đoàn 490, Trường Quân sự Quân khu 3... đã cơ bản hoàn thành bầu cử. Xã Hoàng Hoa Thám có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất 36,3%...

Tại huyện Kim Thành, dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu khu vực bầu cử số 3 thị trấn Phú Thái, có đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau phần khai mạc nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm không khí trang trọng, phấn khởi, các cử tri đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu. Trước khi tham dự lễ khai mạc, tất cả các cử tri đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế. Cử tri đi bỏ phiếu đều bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch.


Cử tri xã Kim Anh nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu

Tại điểm bỏ phiếu số 2, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, ông Đồng Quảng Tản vừa thực hiện bỏ phiếu xong vui vẻ cho biết gần 80 năm tuổi đời, trải qua nhiều cuộc bầu cử nhưng chưa khi nào đi bầu cử ông phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và thực hiện giãn cách như cuộc bầu cử lần này. Tuy vậy, khi được tuyên truyền tham gia bầu cử cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch ông đã chủ động đeo găng tay, đeo khẩu trang, đi bỏ phiếu theo xóm và vào đúng khung giờ quy định của tổ bầu cử thôn nên ông rất yên tâm. Ông Tản mong rằng những người mà ông đã lựa chọn tin tưởng sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, quê hương. 

Theo báo cáo nhanh của Uỷ ban Bầu cử huyện Kim Thành đến 7 giờ 30, công tác bầu cử tại các địa phương diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ, bảo đảm an ninh trật tự. Cử tri các địa phương hiện đang tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ công dân.

Tại huyện Thanh Hà, đúng 6 giờ 30, 147 tổ bầu cử đồng loạt làm lễ khai mạc. Sau khi bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử ở khu dân cư số 6, thị trấn Thanh Hà, cử tri Cao Xuân Khiển, 79 tuổi, vui mừng cho biết: "Hôm nay tôi dậy từ 4 giờ để chuẩn bị đi bầu cử. Nhiều năm đi bầu cử nhưng năm nay tôi thấy công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền rất chu đáo. Cờ hoa, khánh tiết rực rỡ. Năm nay tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tôi thấy mọi người rất hăng hái đi bầu cử".


Cử tri khu dân cư số 6, thị trấn Thanh Hà đến bỏ phiếu được kiểm tra thân nhiệt

Tại đơn vị bầu cử số 6 của thị trấn Thanh Hà có 625 cử tri. Cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Lối vào được cắm hồng kỳ, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử. Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt... 


Cử tri tại điểm cách ly tập trung cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà làm thủ tục bỏ phiếu bầu

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại nhà văn hóa thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh (Tứ Kỳ) để chuẩn bị bầu cử. Cử tri Nguyễn Thị Nhài phấn khởi cho biết: "Cách đây vài ngày, tôi đã dành thời gian nghiên cứu danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, tôi có mặt ở nhà văn hóa thôn từ 6 giờ sáng. Tôi cũng đã có lựa chọn của riêng mình để bầu ra những người xứng đáng".


 Các cử tri thôn Thanh Kỳ tìm hiểu danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên

Đúng 7 giờ sáng, đồng loạt 147 địa điểm bầu cử trong toàn huyện Ninh Giang chính thức khai mạc. Sau lễ khai mạc, tại điểm bỏ phiếu số 6 thuộc khu 3 thị trấn Ninh Giang đã có nhiều cử tri tới bỏ phiếu sớm. Điểm bỏ phiếu này có hơn 1.137 cử tri. Công tác phòng dịch ở đây được thực hiện nghiêm túc. Các cử tri đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Ông Bùi Văn Thuỵ, 86 tuổi ở khu 3 là cử tri cao tuổi đi bầu cử sớm chia sẻ: "Hôm nay được đi bầu cử, tôi rất phấn khởi. Tôi đã đọc kỹ các tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và tôi sẽ lựa chọn bầu những người tài đức, góp phần xây dựng quê hương đất nước".


Ông Bùi Văn Thuỵ (86 tuổi) là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, khu 3, thị trấn Ninh Giang

Bà Cao Thị Loan, Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết thời gian qua các thành viên của tổ đã được tập huấn đầy đủ về công tác phòng dịch, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cử tri đi bầu cử bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

6 giờ 30 sáng 23.5, hàng chục cử tri đã có mặt dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa khu dân cư Thống Nhất ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng). Tất cả cử tri đến bầu cử đều đeo khẩu trang. Trước khi vào khu vực bầu cử, các cử tri đã được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Lễ khai mạc bầu cử trong nhà văn hóa có dưới 20 người tham dự. Sau khi chào cờ, hơn 7 giờ cử tri bắt đầu bầu cử. Khu dân cư Thống Nhất có 728 cử tri nhưng tại khu vực bỏ phiếu không có tình trạng tập trung đông người do trước đó tổ bầu cử đã thông báo cử tri bỏ phiếu theo 2 khung giờ theo khu vực sinh sống từ 7-9 giờ và 9-11 giờ. Các cử tri đến bầu đều xếp hàng bảo đảm khoảng cách, tuân thủ hướng dẫn của các tổ bầu cử.


Các cử tri ở khu vực bỏ phiếu số 4, xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) ngồi giãn cách để phòng chống dịch

Ông Hoàng Kim Kỷ, 78 tuổi, 40 năm tuổi Đảng vinh dự là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu dân cư Thống Nhất chia sẻ: “Tôi thấy việc chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, ai đến bầu cử cũng được hướng dẫn bảo đảm khoảng cách, sát khuẩn tay ít nhất 2 lần, hướng dẫn tận tình quy trình bầu cử. Tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp”.

Thị trấn Lai Cách có 10.752 cử tri, trong đó có 854 cử tri là người tạm trú, chủ yếu là công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Anh Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực TTN Việt Nam, trú tại thị trấn Lai Cách cho biết: “Trước khi bầu cử tôi đã tìm hiểu về tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân”. 

Xã Cẩm Đông có 5.320 cử tri với 8 tổ bầu cử. Trước đó do tình hình dịch bệnh, xã Cẩm Đông đã phải sắp xếp lại nhân sự trong các ban, tổ bầu cử ở các thôn vì có liên quan đến công an viên mắc Covid-19 trên địa bàn xã. Ngay sau đó huyện đã thành lập 1 tổ công tác tăng cường để hỗ trợ công tác bầu cử và phòng chống dịch tại xã Cẩm Đông. Khoảng 8 giờ ngày 23.5, ở tổ bầu cử số 4, nhà văn hóa thôn Một, cử tri đến bỏ phiếu ngồi theo các hàng ghế bảo đảm giãn cách. Cử tri được sát khuẩn tay ít nhất 2 lần. Thôn Một có 466 cử tri, trong đó có 60 trường hợp F2. 8 giờ 30, tổ bầu cử tại đây mang hòm phiếu phụ đến tận nhà các trường hợp F2 để cử tri đang cách ly tại nhà thực hiện quyền bầu cử.

Toàn huyện Cẩm Giàng có 30 tổ bầu cử khai mạc bầu cử trước 7 giờ, còn lại 111 tổ khai mạc đúng 7 giờ. Đến 9 giờ sáng 23.5, cử tri cao tuổi nhất huyện Cẩm Giàng đi bầu cử là một cử tri 100 tuổi ở thị trấn Cẩm Giang.  

Ngày 23.5, hơn 84.000 cử tri trong huyện Bình Giang đi bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân. Tại huyện Bình Giang, 54 tổ bầu cử khai mạc trước 7 giờ, 74 tổ bầu cử khai mạc đúng 7 giờ. Cử tri cao tuổi nhất đi dự khai mạc là cụ Phạm Hữu Lịch, 97 tuổi, 61 năm tuổi Đảng ở thôn Bằng Giã, xã Tân Việt. Toàn huyện có 2 cử tri tròn 18 tuổi ở xã Bình Xuyên và thị trấn Kẻ Sặt.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn. Các cử tri tới điểm bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách trong quá trình bỏ phiếu. Ông Phạm Tuấn Ninh, 70 tuổi, cử tri Công giáo ở khu Trung, thị trấn Kẻ Sặt bày tỏ: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để lựa chọn người có tài, có đức bầu vào bộ máy nhà nước các cấp”. 


Điếm Khu Thượng vốn là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào công giáo được chọn làm khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang)

Tại, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách - nơi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hải Dương, dù 7 giờ mới khai mạc nhưng 6 giờ 30 tại khu vực bỏ phiếu số 3 ở đình Đầu, thôn Đầu Bến, những cử tri đầu tiên đã đến điểm bỏ phiếu. Các thành viên tổ bầu cử đã bố trí lối vào, ra theo quy tắc một chiều; phân công cán bộ, nhân viên y tế kiểm tra đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách khi vào khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị vật tư phòng dịch…


Tổ bầu cử số 3 ở thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến (Nam Sách) sát khuẩn hòm phiếu

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cho biết: "Tổ bố trí 2 thành viên phụ trách việc sát khuẩn, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang cho cử tri, sát khuẩn bàn kiểm soát thẻ cử tri, bàn hướng dẫn, phát phiếu, bàn viết phiếu bầu sau mỗi lượt cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu…”.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, không quá 20 người tham dự và bảo đảm giãn cách. Ông Lê Duy Bật ở thôn Đầu Bến, 85 tuổi đời, 63 tuổi Đảng được vinh dự là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Xã Hợp Tiến có 9 khu vực bỏ phiếu với 5.127 cử tri. Toàn huyện Nam Sách có 89.161 cử tri, 135 tổ bầu cử.


 Một cử tri ở xã Hợp Tiến (Nam Sách) được hướng dẫn quy định về bầu cử

Tại huyện Gia Lộc, đúng 6 giờ 30, 147 tổ bầu cử đồng loạt làm lễ khai mạc. 7 giờ sáng, ông Phạm Quang Quang, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Gia Lộc cũng đã bỏ lá phiếu của mình tại điểm bầu cử ở khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc. Ông cho biết dù khuyết tật nhưng ông vẫn đến từ rất sớm. Lúc đầu còn e ngại dịch bệnh nhưng đến nơi mới thấy tổ bầu cử làm việc rất bài bản, bảo đảm an toàn phòng chống dịch nên ông rất yên tâm. Hội Khuyết tật huyện cũng đã tuyên truyền hội viên cố gắng đi bỏ phiếu đúng theo quy định.


Ông Phạm Quang Quang, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Gia Lộc bỏ phiếu bầu cử tại khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc

Nhiều cử tri khu dân số 6, thị trấn Gia Lộc đi bầu cử từ sớm. Các cử tri đều đeo khẩu trang, đứng giãn cách ngoài khu vực bỏ phiếu, lần lượt được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và được hướng dẫn quy trình bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. 


Cử tri xếp hàng bảo đảm giãn cách trước khu vực bỏ phiếu tại thôn Khay, xã Thống Nhất

Đúng 7 giờ sáng, các tổ bầu cử ở Thanh Miện đồng loạt khai mạc với nội dung ngắn gọn, ý nghĩa. Công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch được chỉ đạo quyết liệt với phương châm: "Không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và không vì cuộc bầu cử mà để dịch lây lan". Do đó, ngoài việc bảo đảm trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, tại các tổ bầu cử đều bố trí lực lượng công an, quân sự, cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện... thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri. Toàn huyện có hơn 97.000 cử tri; 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 127 đơn vị bầu cử cấp xã, 129 khu vực bỏ phiếu.


Cử tri khu vực bầu cử số 1 thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường (Thanh Miện) xem bảng niêm yết danh sách ứng cử viên

Để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử, trước đó, Uỷ ban Bầu cử huyện Thanh Miện đã rà soát để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trong nhà văn hóa thôn và các khu vực phục vụ cho công tác bầu cử. Đối với cử tri đang chấp hành quy định cách ly tập trung và tại nhà được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri được thực hiện quyền công dân theo quy định.

Đúng 7 giờ sáng, tại điểm bỏ phiếu cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Tổ bầu cử số 6, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương), sau lễ khai mạc, dưới sự điều tiết, hướng dẫn của Tổ bầu cử, cán bộ, chiến sĩ khối 4 cơ quan và các trung đội, đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham gia bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự 12 huyện, thành phố, Trung đoàn 125 tham gia bỏ phiếu ở điểm bầu cử trên địa bàn đóng quân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ công tác bầu cử tại 29 khu cách ly y tế tập trung do quân đội tham gia quản lý, làm nòng cốt, với hơn 700 cử tri là công dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.


Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 6, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương)

Tính đến 9 giờ 10, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có số cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 90%. Riêng Tổ bầu cử số 6, phường Lê Thanh nghị đã có 100% số cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục vừa tham gia bầu cử vừa duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn các cơ quan trọng yếu của tỉnh, các điểm bầu cử trên địa bàn theo kế hoạch, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Đến 9 giờ, theo báo cáo tổng hợp tại Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 25% số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh có 841 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc bầu cử trước 7 giờ; 946 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc từ 7 giờ. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Văn Quang Đức, 107 tuổi ở tổ 4, phường An Lưu, Kinh Môn dự khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu.


Tổ thường trực tổng hợp tình hình, thông tin trong ngày bầu cử tại Sở Nội vụ

Khu vực bỏ phiếu có số đại biểu dự khai mạc ít nhất là 7 người, tại các khu vực bỏ phiếu số 3 xã Thanh Khê (Thanh Hà), số 6 xã Văn Hội (Ninh Giang).

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập Tổ thường trực tổng hợp tình hình, thông tin trong ngày bầu cử. Số điện thoại thường trực của tổ: (02203)857671; 859131.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra bầu cử tại khu vực bầu cử số 6, thị trấn Tứ Kỳ. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thăm hỏi, động viên cử tri, đề nghị người dân thực hiện tốt quyền làm chủ; yêu cầu thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, bảo đảm an toàn trong suốt cuộc bầu cử. Động viên các thành viên tổ bầu cử nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhắc nhở tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng dịch, thường xuyên lau bàn ghi phiếu bầu bằng dung dịch sát khuẩn để bảo đảm an toàn.

Kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 7, xã An Thanh (Tứ Kỳ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị cử tri nghiên cứu kỹ từng ứng cử viên để lựa chọn chính xác những người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tổ bầu cử cần thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cử tri thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.


Kiểm tra bầu cử tại khu vực bầu cử số 1, xã Quang Khải (Tứ Kỳ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị cử tri nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, lựa chọn chính xác đại biểu đại diện cho nhân dân

Kiểm tra bầu cử tại khu vực bầu cử số 1, xã Quang Khải (Tứ Kỳ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị tổ bầu cử cần hướng dẫn cử tri để việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, tránh trường hợp phiếu bầu không hợp lệ. Huyện Tứ Kỳ cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra bầu cử tại phường Sao Đỏ

Kiểm tra tại Tổ bầu cử số 5, phường Sao Đỏ (TP Chí Linh), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận địa phương đã có cố gắng để làm tốt công tác bầu cử. Tổ bầu cử số 5 có gần 4.000 cử tri và hiện có hơn 80% cử tri đi bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền trực quan tạo khí thế, không khí ngày hội. Cử tri đi bầu phấn khởi, vui tươi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp của TP Chí Linh đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch vì địa bàn đã xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cử tri và các thành viên của Tổ bầu cử thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng dịch, không chủ quan, nhất là làm tốt việc khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; quan tâm tuyên truyền, động viên cử tri đi bầu cử bảo đảm quyền, nghĩa vụ của mình, nhất là đối vói những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có cử tri là người dân tộc thiểu số; nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng viên để bầu cử chính xác, chọn được người xứng đáng...

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại thôn Cẩm Lý (xã An Lâm), thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong (đều ở huyện Nam Sách); điểm bầu cử ở nhà văn hoá khu 6 (phường Nguyễn Trãi), Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Phạm Ngũ Lão, đều ở TP Hải Dương).


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng (bên trái ảnh) kiểm tra công tác bầu cử tại xã An Lâm (Nam Sách)

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đánh giá cao sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc tổ chức các điểm bầu cử chu đáo, đúng luật và hướng dẫn của Uỷ ban Bầu cử các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu các tổ bầu cử liên tục phát loa nhắc nhờ cử tri đi bầu đúng khung giờ quy định. Các khu vực bầu cử cần phát các bài hát cách mạng để khuấy động không khí ngày hội của toàn dân. Các điểm bỏ phiếu không chạy theo tiến độ để bảo đảm giãn cách phòng chống dịch Covid-19. Các tổ bầu cử phải tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch. Những người đo thân nhiệt mặc quần áo bảo hộ cần được luân phiên thay đổi để bảo đảm sức khoẻ.

Điểm bầu cử tại thôn Cẩm Lý (xã An Lâm) có tổng số 693 cử tri, đến 9 giờ 30 đã có trên 400 cử tri đi bầu. Điểm bầu cử tại thôn Vạn Tải Tây (xã Hồng Phong) có 855 cử tri, đến 10 giờ có 256 đi bầu. Điểm bầu cử ở khu dân cư số 6 phường Nguyễn Trãi có 1.215 cử tri, đến 10 giờ 30 đã có hơn 900 người đi bầu cử. Tại Trường THCS Lê Quý Đôn cũng đã có trên 80% số cử tri đi bầu vào lúc 10 giờ 50.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu: số 1, thôn Kênh, xã Bình Xuyên (Bình Giang); số 7, đình làng Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng); số 1 đình làng Kênh Triều, thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh (Gia Lộc).


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra công tác bầu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Kênh, xã Bình Xuyên (Bình Giang)

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời động viên các cử tri sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở Trung ương và địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân tích cực đi bỏ phiếu để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Các tổ bầu cử không được chủ quan, lơ là, duy trì nghiêm ngặt hơn nữa công tác phòng chống dịch để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu cần tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Các tổ bầu cử cần làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao; cử người thường trực 24/24 giờ tại khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện, xử lý, báo cáo khi có tình huống đột xuất.

Thôn Kênh, xã Bình Xuyên có hơn 600 cử tri, đến 10 giờ sáng 23.5 đã có khoảng 70% cử tri đến bỏ phiếu. Đến 10 giờ 30, khu vực bỏ phiếu số 7 đình làng Cao Xá, xã Cao An có gần 50% cử tri đến bỏ phiếu. Thôn Kênh Triều có hơn 900 cử tri, đến 11 giờ ngày 23.5 đã có hơn 70% cử tri đến bỏ phiếu...

Đến 11 giờ ngày 23.5, theo báo cáo tổng hợp tạiSở Nội vụtoàn tỉnh có 52% số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là phường Thanh Bình (TP Hải Dương), đạt 98,75%; đơn vị thấp nhất là phường Nhị Châu (TP Hải Dương), đạt 24,12%.

Đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất là TP Chí Linh, đạt 67,59%. Đơn vị đạt thấp nhất là Thanh Hà 41,23%.

Trong 1/2 ngày diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong tỉnh bảo đảm thông suốt, các tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Không phát sinh tình huống đột xuất trong quá trình bầu cử. 

Toàn tỉnh còn gần 700.000 cử tri chưa đi bỏ phiếu.


Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) tuyên truyền lưu động về bầu cử 

Đến 13 giờ ngày 23.5, toàn tỉnh đã có hơn 1 triệu cử tri đi bầu cử; có 16 trong tổng số 1.787 tổ bầu cử trong tỉnh đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, có 8 tổ thuộc TP Chí Linh, 8 tổ thuộc các huyện, thành phố, thị xã khác. 

TP Chí Linh là đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu đông nhất, đạt 82,64%. Thanh Hà có tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu thấp nhất với 63,18%. 

Toàn tỉnh có gần 74% cử tri đã đi bỏ phiếu. 

Đến 15 giờ chiều 23.5, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt trên 80% tổng số cử tri trong toàn tỉnh.

TP Chí Linh vẫn dẫn đầu về tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu với trên 86%. Huyện Thanh Hà có hơn 71%, vẫn là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt thấp nhất tỉnh. 

Toàn tỉnh có 37 khu vực bỏ phiếu đã đạt 100% số cử tri đã đi bỏ phiếu. TP Chí Linh, huyện Bình Giang đều có 10 khu vực đã đạt 100% số cử tri đã đi bỏ phiếu. 

Đến 17 giờ, gần 90% số cử tri trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. 128 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Huyện Bình Giang đang là đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt thấp nhất với 84,92%, thay thế vị trí của huyện Thanh Hà trước đó.

Thành phố Chí Linh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 93,98%, tiếp tục là đơn vị có số cử tri đi bầu cử đông nhất tỉnh đến thời điểm hiện nay.

Các Tổ bầu cử đang tiếp tục vận động cử tri còn lại chưa bầu cử khẩn trương thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Đúng 19 giờ ngày 23.5, toàn bộ các tổ bầu cử trong tỉnh đồng loạt tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, 99,67%3% trong tổng số cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử cao nhất là TP Chí Linh đạt 99,92%. 20 trong tổng số 235 xã, phường, thị trấn; 538 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.


7 giờ 5 tối 23.5, Tổ bầu cử số 6 phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) bắt đầu kiểm phiếu bầu

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong điều kiện khó khăn do phải phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ công tác bầu cử ở các khu vực đang phải phong tỏa, cách ly tập trung, cho người đang cách ly tại nhà đều được bảo đảm với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao. Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch, đi bầu cử theo khung giờ, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu. Toàn tỉnh không xảy ra bất thường nào trong ngày bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Hải Dương đã thành công tốt đẹp.

Chí Linh dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ cử tri đi bầu cử

Đến 19 giờ ngày 23.5, thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tỷ lệ cử tri TP Chí Linh đi bầu cử đạt 99,92%, dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử.

Xã Bắc An có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Các xã, phường gồm An Lạc, Bến Tắm, Cổ Thành, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Phả Lại, Tân Dân, Thái Học, Văn Đức, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ đạt trên 99%. 

Cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, trang trọng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Cử tri phấn khởi, hăng hái đi thực hiện quyền công dân của mình. Công tác thông tin liên lạc luôn thông suốt; giao thông, an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm.

Xem clip

NHÓM PV

(0) Bình luận
[Video] 99,67% số cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử