Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 9 tỉnh, thành phố

18/10/2019 20:01

Chiều 18.10, tại TP Hải Dương, khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2019.


Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định cùng với chăm lo sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Hải Dương luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào TĐQT gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào, cuộc vận động đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, phong trào TĐQT của LLVT 9 tỉnh, thành phố được triển khai sâu rộng, đồng bộ với sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Phong trào TĐQT của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu thi đua đã đề ra. LLVT các tỉnh, thành phố đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu, phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác giao, nhận quân, huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng an ninh quốc phòng... đều hoàn thành và đạt kết quả tốt; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề trong thực hiện phong trào TĐQT, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất một số giải pháp...


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (trưởng khối thi đua năm 2019) bàn giao đơn vị trưởng khối năm 2020 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao những kết quả các đơn vị đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp uỷ đảng các cấp và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng của Đảng, quân đội, quân khu và từng địa phương cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Cuộc vận động 50” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn...

Các đơn vị đã bỏ phiếu, thống nhất suy tôn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu phong trào TĐQT năm 2019 khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố địa bàn Quân khu 3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (trưởng khối thi đua năm 2019) đã bàn giao đơn vị trưởng khối năm 2020 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. 

HV

(0) Bình luận
Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 9 tỉnh, thành phố