[Audio] Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, khách quan

28/03/2023 19:14

Trong tổng số 132 hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Hải Dương có 120 người đủ điều kiện dự thi.

00:00


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2023

Chiều 28.3, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2023 (gọi tắt là Hội đồng thi) chủ trì cuộc họp của Hội đồng thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hiệu yêu cầu các thành viên Hội đồng thi bám sát các quy định của Trung ương và của tỉnh, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng. Hội đồng thi cần quan tâm quán triệt, thông tin, hướng dẫn các thí sinh đủ điều kiện dự thi nắm rõ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế thi; hướng dẫn các thí sinh ôn thi hiệu quả, tuyệt đối không vi phạm nội quy, quy chế của kỳ thi...

Hội đồng thi đã nhận được 132 hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, qua kiểm tra có 120 hồ sơ đủ điều kiện dự thi. Hội đồng thi nhận được 13 hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhưng tất cả hồ sơ đều không đủ điều kiện nên chưa tổ chức thi.

Kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Hải Dương năm 2023 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 tới để chọn ra 110 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng ngạch lên chuyên viên chính. Các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi: kiến thức chung, ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy tính) và chuyên môn-nghiệp vụ (thi viết).

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
[Audio] Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, khách quan