Tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Cuba

28/09/2019 14:38

Sáng 28.9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của hơn 100 hội viên.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Mai tặng qua chúc mừng Đại hội

Đến dự đại hội có các đồng chí Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Cương đánh giá cao những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Hải Dương trong thời gian qua, đặc biệt công tác thu hút hội viên, xứng đáng là một trong những hội địa phương mẫu mực.

Năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Hải Dương tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là bồi đắp cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt, tình cảm khăng khít giữa hai nước. Tiếp tục củng cố và mở rộng số người tham gia tổ chức hội. Tăng cường mối liên kết giữa Trung ương và địa phương, giữa các hội trong cả nước...


Ban Chấp hành 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa II
 cùng đại biểu khách mời

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera bày tỏ vui mừng được tham dự Đại hội, đồng thời khẳng định tình cảm 2 nước Việt Nam - Cuba xây dựng trong những năm qua luôn bền chặt. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hai dân tộc luôn xây dựng mối hợp tác, phát triển.

Đại sứ Lianys Torres Rivera cho biết Cuba có thể hợp tác với Hải Dương trên các lĩnh vực như dịch vụ y tế, sản phẩm công nghệ sinh học, trồng trọt... Đại sứ mong rằng Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Hải Dương tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy các hoạt động hợp tác nói trên.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba được thành lập năm 2013. Đến nay, hội có tổng số 123 hội viên. Thời gian qua, hội có nhiều hoạt động thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Cuba. Hằng năm, hội đều tổ chức các hoạt động giao lưu nhân các ngày lễ lớn của Cuba như kỷ niệm Chiến thắng Hiron 19.4, Quốc khánh Cuba 1.1...

Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa I tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa II.

THANH NGA

(0) Bình luận
Tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Cuba