Phường Nguyễn Trãi: Thi đua tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

30/09/2020 21:17

Phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) đã phát động và triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Người dân hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" phường Nguyễn Trãi

Gắn với thực tiễn

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Nguyễn Trãi phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Các chỉ tiêu thi đua đưa ra bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, công chức. Nhờ vậy, các phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Là một phường trung tâm của TP Hải Dương, công tác quản lý đô thị được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nguyễn Trãi đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục với tinh thần quyết liệt, không né tránh, không ngại va chạm. Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng tới từng đơn vị, khu dân cư. Lực lượng chức năng của phường thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè, lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán. Do đó, ý thức của người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên. Các tuyến phố chính như đại lộ Hồ Chí Minh, Hồng Quang, Hoàng Hoa Thám... luôn sạch đẹp, bảo đảm các tiêu chí của tuyến phố văn minh đô thị. 

Các phong trào thi đua yêu nước của phường luôn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như các phong trào thi đua: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, “Giữ gìn an ninh chính trị, an toàn cơ quan, đơn vị”, “Đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tiên tiến”, “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Nâng cao chất lượng đảng viên”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”... Tuy nội dung và hình thức thi đua khác nhau, nhưng các phong trào này đều có mục đích, ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết để các phong trào thi đua phát huy hiệu quả, phường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ. Việc sắp xếp, phân công công việc phải khoa học, phù hợp với từng bộ phận, phát huy cao nhất khả năng chuyên môn và ý thức trách nhiệm của từng người. Phường không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành và tích cực vận động người dân hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả rõ rệt

Nhờ làm tốt các phong trào thi đua, phường Nguyễn Trãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều năm liền, phường luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phường hiện có khoảng 1.400 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và gần 200 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn, bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. 

Bộ mặt đô thị của phường đã có những đổi thay đáng kể, khang trang, sạch đẹp hơn trước. Năm 2017, phường Nguyễn Trãi được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị đầu tiên của TP Hải Dương. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả rõ rệt. Qua bình xét, năm 2019, phường có hơn 97% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 100% số khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa.

UBND phường Nguyễn Trãi luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng. Phường đã đầu tư trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” khang trang, hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn, được UBND tỉnh công nhận mô hình khung về triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.   

Những năm qua, phường Nguyễn Trãi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2020, phường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. 

LAN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phường Nguyễn Trãi: Thi đua tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ