Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hải Dương

13/01/2020 19:40

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo... tại Hải Dương đón Tết Canh Tý 2020 ấm áp, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại chương trình

Chiều 13.1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự chương trình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn của Hải Dương. Chương trình do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chúc tới toàn thể các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân tỉnh Hải Dương đón Tết Canh Tý 2020 ấm áp, an toàn, tiết kiệm. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt được trong năm qua. 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn để mọi gia đình đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của tỉnh Đông văn hiến, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh; xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển năng động và hiện đại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu tại chương trình

Báo cáo kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội, chuẩn bị Tết Canh Tý 2020, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết dịp Tết này, tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, trao tặng trên 80.000 suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, bệnh nhân phong, gia đình chiến sĩ đang đóng quân tại hải đảo, các cơ sở trợ giúp xã hội với tổng số tiền 49,8 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động được gần 7.000 suất quà Tết (mỗi suất 500.000 đồng) tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp cũng tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Kèn ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 350 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) tổng trị giá trên 400 triệu đồng cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng 4 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị My (104 tuổi) ở khu dân cư Phú Thọ và Phạm Thị Kèn (104 tuổi) ở khu dân cư Thái Bình, cùng phường Thạch Khôi (TP Hải Dương).

THẾ ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hải Dương