Ông Nguyễn Xuân Ký tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

26/09/2020 23:59

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Chiều 26.9, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV Ngô Hoàng Ngân và Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10.7.1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Cử nhân Khoa học-Môi trường, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh; Bí thư Thành ủy TP Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 11.2018, đồng chí Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức danh Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 5.7.2019, tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ký giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 6.9.2019, tại Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Ký trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong chiều 26.9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 53 đồng chí, trong đó nữ chiếm tỷ lệ gần 19%.

Các đại biểu dự Đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Ngày 27.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Xuân Ký tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh