Những dấu ấn ngoại giao của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

22/09/2018 14:09

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp quan trọng trong nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào hồi 10 giờ 5 ngày 21.9.2018 do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền ngoại giao nước nhà trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đại diện cho đất nước đón tiếp, chủ trì các cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, tại Đà Nẵng. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chiều 10.11

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 - 12.11.2017. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh

Ngày 13.11.2017, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh

Sáng 23.3.2018, sau lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Moon Jae-in tham quan nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Chú thích ảnh

Sáng 30.3.2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 10. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.2018. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong một sự kiện cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29.5 - 2.6.2018 theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Ngày 31.5.2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chú thích ảnh

Báo Japan Times, tờ báo tiếng Anh lớn nhất Nhật Bản ngày 28.5 đã đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang - vị quốc khách của Nhật Bản”. Ảnh: Thành Hữu - phóng viên TTXVN tại Nhật Bản

Chú thích ảnh

Ngày 27.8.2018 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã hội đàm cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng –TTXVN

Chú thích ảnh

Chiều 11.9.2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chú thích ảnh

Chiều 13.9.2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật đồng chí Salvado Valdes Mesa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hoà Cuba nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những dấu ấn ngoại giao của Chủ tịch nước Trần Đại Quang