Nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính hấp dẫn của báo chí

17/06/2021 16:56

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tích cực phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Báo Hải Dương

Chiều 17.6, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hải Dương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021).


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hải Dương


Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Báo Hải Dương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ người làm báo của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời ghi nhận những cố gắng, thành tích của các cơ quan báo chí của tỉnh, đội ngũ người làm báo trong tỉnh thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch Covid-19.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, xây dựng các cơ quan ngày càng phát triển. Quán triệt tinh thần "vượt khó, tăng tốc" để đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về nội dung, đa dạng hóa về hình thức; nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính hấp dẫn để thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình bùng nổ, cạnh tranh thông tin hiện nay. Cùng với phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chính xác những vấn đề mới đặt ra, các cơ quan báo chí của tỉnh cần chú trọng đầu tư thực hiện các chuyên mục, bài viết chuyên sâu, hấp dẫn để thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc, làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tích cực phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả để tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên, xây dựng hội ngày càng lớn mạnh. Hội cũng cần đề xuất hoàn thiện những cơ chế, quy định để nâng cao chất lượng, uy tín Giải Báo chí Hội Nhà báo tỉnh; quan tâm bảo vệ quyền lợi của hội viên, thực sự là chỗ dựa, điểm tựa cho hội viên trong hoạt động tác nghiệp. Tạp chí Văn nghệ Hải Dương và các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, tích cực sáng tạo, nâng cao chất lượng các tác phẩm để xứng đáng là lực lượng đi đầu trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong tỉnh...        

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính hấp dẫn của báo chí