Kỷ niệm trọng thể 60 năm kết nghĩa Hải Dương - Phú Yên

03/01/2020 21:27

Tối 3.1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai tỉnh Hải Dương và Phú Yên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hải Dương - Phú Yên (9.1.1960-9.1.2020).

>> Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên​

>> Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Hải Dương tặng quà các gia đình chính sách

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa giữa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên​

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tới dự.

Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể hai tỉnh; đồng chí Khămpong Khăm Si Da, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào); đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ Hải Dương hy sinh tại Phú Yên... cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đọc diễn văn

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển ôn lại bối cảnh và khẳng định ý nghĩa lịch sử quan trọng của sự kiện hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên kết nghĩa ngày 9.1.1960. Đồng chí nhấn mạnh đây là mốc son lịch sử quan trọng trong quan hệ “thắm tình Hải - Phú” được Trung ương Đảng, Bác Hồ đặt nền móng và lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Dương đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với tinh thần “một người làm việc bằng hai để chi viện cho miền Nam, cho Phú Yên thân yêu”. Hằng năm, Hải Dương huy động hàng nghìn tấn thóc chi viện cho tiền tuyến. Trong giai đoạn này, Hải Dương (đến năm 1968 là tỉnh Hải Hưng) đã có trên 12 vạn thanh niên nối tiếp nhau “xẻ dọc Trường Sơn” vào chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó có những đơn vị gửi riêng vào Phú Yên là Trung đoàn Trung Dũng Hải Dương, Trung đoàn 95A (Ngô Quyền), Trung đoàn Trần Hưng Đạo... Với tư tưởng coi nhiệm vụ giải phóng Phú Yên như giải phóng chính quê hương mình, nhiều người con Hải Dương đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Phú Yên ruột thịt.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Hải Dương đối với Phú Yên trong 60 năm qua

Ngày 1.4.1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương vỡ òa niềm vui khi nhận tin Phú Yên hoàn toàn giải phóng. Các địa phương trong tỉnh đều hân hoan tổ chức mít tinh mừng chiến thắng của Phú Yên; đồng thời đẩy mạnh tăng cường chi viện cơ sở vật chất, cử hàng trăm cán bộ, công nhân, giáo viên, y bác sĩ… vào giúp Phú Yên tiếp quản vùng mới giải phóng, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đất nước thống nhất, cùng với cả nước, hai tỉnh bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Giữa bộn bề công việc, hai tỉnh vẫn duy trì tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên để vun đắp tình đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt.

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, cả hai tỉnh đều giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Hải Dương là 1 trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối ngân sách. Quy mô kinh tế đứng thứ 11 trong cả nước. Thu ngân sách năm 2019 đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Phú Yên tự hào là tỉnh có tốc độ phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển theo hướng quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất...

Đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Ngô Quyền tại Hải Dương thay mặt cho các cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Phú Yên phát biểu tại buổi lễ

Chúc mừng những thành tựu tỉnh Phú Yên anh em đạt được trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển mong muốn vùng đất đón ánh bình minh đầu tiên của cả nước sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện theo bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2020 -2025, đặc biệt là phát triển KT-XH nhằm phát huy lợi thế của từng tỉnh, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập, đưa quan hệ Hải Dương – Phú Yên phát triển lên một tầm cao mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương. (Xem toàn văn diễn văn của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt nhất trí với những đánh giá của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khẳng định tình cảm gắn bó, chặng đường 60 năm kết nghĩa giữa Phú Yên và Hải Dương đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh dày công xây dựng, vun đắp và phát triển, là tài sản chung vô giá. Trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ, mặc dù cách xa nhau về vị trí địa lý nhưng với nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã luôn đồng cam cộng khổ, kịp thời chi viện sức người sức của, động viên, cổ vũ và đồng hành với Phú Yên. Nhân dân hai tỉnh có quyền tự hào về mối quan hệ son sắt thắm tình Hải – Phú đã không ngừng được vun đắp và phát triển.

Nhân dịp này, Hải Dương trao tặng 60 nhà tình nghĩa tổng trị giá 3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Phú Yên

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân đân Hải Dương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước đây cũng như sự đồng hành, ủng hộ trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng phát triển tỉnh Phú Yên hiện nay. Những hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương – Phú Yên đã vun đắp thêm lịch sử truyền thống gắn bó, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ của hai tỉnh hiểu và nhận thức sâu sắc hơn nữa về lịch sử và ý nghĩa của mối quan hệ kết nghĩa, tình đoàn kết đặc biệt và sự nối tiếp của lịch sử truyền thống trong hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt bày tỏ tin tưởng rằng tình cảm gắn bó keo sơn của hai tỉnh kết nghĩa Hải Dương - Phú Yên và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh sẽ tiếp tục vững bền trong trái tim của mỗi người dân hai tỉnh và ngày càng phát triển. Đảng bộ và nhân dân Phú Yên - Hải Dương sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong xây dựng phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chúc cho tình cảm Hải Dương, Phú Yên “Dù cho sông cạn đá mòn/ Mối tình Hải Phú mãi còn bền lâu”... (Xem toàn văn phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt)

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi mối quan hệ kết nghĩa gắn bó keo sơn giữa hai địa phương

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Ngô Quyền tại Hải Dương bày tỏ sự xúc động và tình cảm khôn nguôi khi hồi tưởng những tháng ngày sống và chiến đấu tại mảnh đất Phú Yên ruột thịt. Được Đảng bộ, nhân dân Phú Yên đùm bọc, che chở, đồng chí Thùy và đồng đội đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng Phú Yên, giải phóng đất nước. Nhiều đồng đội của đồng chí Thùy đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại tại mảnh đất Phú Yên anh hùng. May mắn hơn nhiều đồng đội, được chứng kiến lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương-Phú Yên, đồng chí Thùy rất tự hào đã có một thời cùng Đảng bộ, nhân dân Hải Dương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện sức người sức của cho chiến trường Phú Yên...

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 60 nhà tình nghĩa trị giá 3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Phú Yên.

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Dương-Phú Yên 60 năm son sắt nghĩa tình” ca ngợi tình yêu Tổ quốc, đất và người quê hương Hải Dương, Phú Yên và mối quan hệ kết nghĩa gắn bó, keo sơn giữa hai địa phương.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm trọng thể 60 năm kết nghĩa Hải Dương - Phú Yên