Kinh Môn thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự

06/05/2021 08:36

Trong 6 năm qua, thị xã Kinh Môn đã giao 1.510 thanh niên cho các đầu mối tuyển quân.


Lãnh đạo Thị ủy Kinh Môn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Chiều 5.5, thị xã Kinh Môn sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự được các cấp, ngành thị xã Kinh Môn quan tâm chỉ đạo, thực hiện có nền nếp. Do đó, nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được nâng cao. Việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, chuyển và nhập khẩu ở địa phương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc xác định nguồn công dân thuộc nhóm trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự...

Trong 6 năm qua, thị xã Kinh Môn đã giao 1.510 thanh niên cho các đầu mối tuyển quân. Trong đó, thanh niên sức khỏe loại 1 đạt 39%, loại 2 đạt 31%; thanh niên tuổi đời từ 18-21 đạt trên 83%; 9% số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học; 5 thanh niên là đảng viên...

Nhân dịp này, UBND thị xã Kinh Môn khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021.

PV

(0) Bình luận
Kinh Môn thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự