Không ngừng xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

14/12/2020 15:57

Ngày 14.12, Công an tỉnh tổng kết công tác và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Các đồng chí: trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu biểu dương, ghi nhận những kết quả, chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2020, nhất là tham gia phòng chống dịch Covid-19, đấu tranh, triệt phá tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu băng, ổ nhóm, "tín dụng đen", ma túy. Thời gian tới, các đồng chí đề nghị Công an tỉnh không ngừng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đẩy mạnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp đến cán bộ, chiến sĩ. Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ nay đến hết Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Các mâu thuẫn, sự việc cần quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở. Kiểm soát tốt tình hình, đối tượng tội phạm hình sự, ma túy. Đánh mạnh, đánh trúng vào các băng, ổ nhóm, quan tâm hơn đến khu vực giáp ranh với TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng công an xã cần không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, gần dân, làm tốt công tác tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an TP Hải Dương

Năm 2020, Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chương trình, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của 10 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại tỉnh. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 87,4% tổng số án, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,4%; phát hiện, xử lý 148 vụ, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; triệt phá, làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng manh nha hình thành tội phạm có tổ chức...


 Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 15 tập thể

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, tại hội nghị, 5 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; 15 tập thể nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng.

DT-TC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không ngừng xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại