Khánh thành công trình tôn tạo khu mộ liệt sĩ Hải Dương, Hưng Yên tại Quảng Trị

20/07/2019 18:06

Phát biểu tại Lễ dâng hương và cắt băng khánh thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh đây là công trình đền ơn đáp nghĩa, có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc...

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên cắt băng khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ hai tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Ngày 20.7, tại tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ quê Hải Dương, Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Hà Đức Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.

Trước khi tham dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo khu mộ liệt sĩ Hải Dương - Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đoàn công tác tỉnh Hải Dương do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm trưởng đoàn đã đến viếng Đền thờ Bác Hồ, ghi sổ lưu niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Riêng tỉnh Hải Dương có 450 liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây.


Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quê Hải Dương, Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Phát biểu tại Lễ dâng hương và cắt băng khánh thành, thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh đây là công trình đền ơn đáp nghĩa, có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là nén tâm hương, tình cảm thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và các doanh nghiệp đối với các anh hùng liệt sĩ của quê hương Hải Hưng (cũ) đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên đời đời khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Hai địa phương đã, đang và sẽ làm hết sức mình để đền đáp sự hy sinh cao cả đó, thực hiện thật tốt chính sách đối với người có công, chăm lo tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và biểu dương việc làm kịp thời, có ý nghĩa thiết thực của các doanh nghiệp đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh thực hiện tốt chính sách với người có công, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc...


Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Trị  tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong từng tham gia chiến đấu trên mặt trận đường 9 và đất bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có 118 liệt sĩ quê Hải Dương đang yên nghỉ, sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên dự Lễ khánh thành công trình tôn tạo khu mộ liệt sĩ của hai tỉnh trong khuôn viên nghĩa trang.

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm tôn tạo, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có khu mộ liệt sĩ hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.


240 bia mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 được ốp mới bằng đá tự nhiên; thay mới toàn bộ bát hương, lọ cắm hoa bằng gốm sứ Chu Đậu

Công trình tu bổ, tôn tạo khu mộ liệt sĩ hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn do Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty CP Gốm Chu Đậu hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để ốp đá tự nhiên 786 ngôi mộ, trong đó có 450 mộ liệt sĩ quê Hải Dương, 332 mộ liệt sĩ quê Hưng Yên, 4 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; thay mới toàn bộ bát hương, lọ cắm hoa bằng gốm sứ Chu Đậu. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7.


Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Công trình tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ quê Hải Dương, Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 do Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát thuộc Tập đoàn An Phát Holdings hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng để tu bổ, nâng cấp 240 mộ liệt sĩ, trong đó có 118 mộ liệt sĩ quê Hải Dương, 113 mộ liệt sĩ quê Hưng Yên, 9 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Cũng trong chuyến hành trình đến với những địa chỉ đỏ tại miền Trung, đoàn công tác tỉnh Hải Dương đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích thành cổ Quảng Trị, viếng đền thờ các anh hùng liệt sĩ bên dòng sông Thạch Hãn.

HOÀNG CÔNG - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Khánh thành công trình tôn tạo khu mộ liệt sĩ Hải Dương, Hưng Yên tại Quảng Trị