Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm tại Hải Dương

25/12/2020 20:05

Sáng 25.12, tại TP Hải Dương, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình và Bắc Giang gặp mặt trao đổi kinh nghiệm.


Các đại biểu dự buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tới dự.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Việt Nam các tỉnh, thành phố đã thông tin khái quát về tổ chức, một số hoạt động tiêu biểu của hội. 


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Tất cả các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt đều khẳng định tổ chức hội ra đời đã trở thành mái nhà chung, tập hợp, gắn kết các tổ chức, cá nhân đã từng chiến đấu, công tác tại Lào hoặc có tình cảm đặc biệt với nhân dân Lào. Hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Việt Nam các tỉnh, thành phố ngày càng thực chất. Không chỉ giúp đỡ hội viên khó khăn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các địa phương còn tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị 2 nước Việt - Lào anh em như: ủng hộ xây dựng trường học, nhà ở, tặng quà cho nhân dân Lào, trao học bổng và đỡ đầu sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam...


Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến

Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang triển khai. Mong muốn tổ chức hội các tỉnh, thành phố thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long cho biết Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào là tổ chức do Đảng ta thành lập với lực lượng nòng cốt là quân tình nguyện từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Lào. Hội có vị trí, vai trò quan trọng trong việc thực hiện hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Do đó, mỗi cán bộ, hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ chức; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt quý báu của 2 dân tộc cho thế hệ trẻ...

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm tại Hải Dương