Dừng triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền

22/07/2019 19:51

Chiều 22.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ xã Lương Điền (Cẩm Giàng).


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với một số đảng viên xã Lương Điền

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo huyện Cẩm Giàng.

Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã phát biểu ý kiến, đề nghị cấp trên hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề tại địa phương như: tình hình kiến nghị đông người liên quan đến xây dựng nhà máy xử lý rác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; khắc phục ô nhiễm môi trường tại làng nghề mộc Đông Giao; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm môi trường của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Lương Điền; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học và đời sống các đảng viên cao tuổi; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Việc xây dựng nhà máy sẽ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Lương Điền tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong các phong trào, công việc tại địa phương. Các chi bộ trong Đảng bộ chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt, xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các đảng viên phát huy trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt các hành vi quá khích, không đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Lương Điền, khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền. Kiên quyết đóng cửa những doanh nghiệp, cơ sở cố tình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường...

Đảng bộ xã Lương Điền hiện có 15 chi bộ với 220 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng tập trung đông người phản đối xây dựng nhà máy xử lý rác, nhưng kinh tế-xã hội trên địa bàn xã tiếp tục có bước phát triển. Tổng sản phẩm toàn xã ước đạt 342,5 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch năm...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đối thoại với đảng viên và đại diện người dân xã Lương Điền về những vấn đề liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện

Ngay sau hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Đảng bộ xã Lương Điền, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì đối thoại với các đảng viên, đại diện người dân trong xã về những vấn đề liên quan đến thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo dừng triển khai dự án này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến là cần thiết, đúng đắn. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là không chấp nhận các dự án sản xuất, kinh doanh về đầu tư tại tỉnh mà gây ô nhiễm môi trường, nhất là các dự án xử lý rác thải. Việc chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền đã được tỉnh xem xét kỹ lưỡng và vì mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án phát sinh những bất cập và chưa được người dân đồng thuận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Cẩm Giàng, xã Lương Điền tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương của tỉnh, chấm dứt các hành vi quá khích.

Đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét đề xuất của nhà đầu tư về việc nâng công suất nhà máy xử lý từ 500 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm lên 1.000 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm và rà soát, lựa chọn địa điểm phù hợp triển khai dự án trong thời gian tới.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Dừng triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền