Đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima làm việc tại Hải Dương

24/08/2019 13:20

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng mong muốn 2 tỉnh sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cụ thể hoá, thực hiện hiệu quả những chủ trương hợp tác phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 24.8, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) do ông Shoji Asakura, Trưởng Ban Đối ngoại tỉnh Kagoshima làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Shoji Asakura bày tỏ vui mừng khi cùng các lãnh đạo tỉnh Kagoshima được đón tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kagoshima vào tháng 4.2019.

Sau khi giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kagoshima, ông Shoji Asakura cho biết lãnh đạo tỉnh mong muốn 2 địa phương sẽ tăng cường hợp tác, tương trợ về đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá... Trưởng Ban Đối ngoại tỉnh Kagoshima khẳng định chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho các công dân quê Hải Dương đang học tập và làm việc tại đây.

Trưởng Ban Đối ngoại tỉnh Kagoshima Shoji Asakura khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa công dân Hải Dương làm việc, học tập tại tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng chào mừng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hải Dương. Đồng chí mong muốn 2 tỉnh sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cụ thể hoá, thực hiện hiệu quả những chủ trương hợp tác phát triển mà lãnh đạo 2 địa phương đã trao đổi, thống nhất. Hải Dương sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 địa phương. Đồng chí chúc đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam hiệu quả, thành công.

Đại diện 2 tỉnh đã trao đổi, thống nhất sơ bộ chương trình thăm, làm việc của Thống đốc tỉnh Kagoshima tại Hải Dương vào tháng 10.2019 và nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ ký kết vào dịp này.

Tỉnh Kagoshima nằm ở cực nam của đảo Kyushu, 1 trong 4 đảo chính của Nhật Bản. Đây là tỉnh đứng thứ 2 Nhật Bản về giá trị sản lượng nông nghiệp và có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn cán bộ tỉnh Kagoshima làm việc tại Hải Dương