Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V thành công tốt đẹp

19/10/2019 13:04

Sáng 19.10, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

250 đại biểu chính thức đại diện cho sức trẻ, trí tuệ, niềm tin của đông đảo thanh niên trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện Hội LHTN trong cụm đồng bằng sông Hồng và các đơn vị kết nghĩa.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội LHTN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Hoạt động của hội vừa đúng, vừa trúng hướng, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới của các cấp Hội LHTN rất nặng nề. Đồng chí lưu ý đất nước có hội nhập thành công hay không, tỉnh Hải Dương có trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại hay không phụ thuộc nhiều vào thế hệ trẻ. Do đó, Hội LHTN nói riêng, Đoàn Thanh niên nói chung phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của hội, của đoàn.

Hội LHTN tỉnh phải làm thật tốt công tác tập hợp, trau dồi lý tưởng để mỗi bạn trẻ hiểu được trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội, đất nước, quê hương. Trong thời đại công nghiệp 4.0, mỗi thanh niên Hải Dương phải có hoài bão, ước mơ, có tư duy, sáng tạo, phải thay đổi mình để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí yêu cầu Hội LHTN tỉnh chú trọng xây dựng tổ chức hội. Ở đâu có thanh niên thì ở đó phải có tổ chức Hội LHTN để đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phấn đấu tất cả thanh niên Hải Dương đều tham gia vào Hội LHTN tỉnh hoặc Đoàn Thanh niên. Các cấp tổ chức hội LHTN phải nghiên cứu, xây dựng cách thức hoạt động mang sắc thái riêng của tuổi trẻ, tạo sự đột phá.


Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

Chủ động "mềm hóa" cách tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để tổ chức các hoạt động phù hợp. Chú trọng đánh thức tiềm năng, ước mơ, kỹ năng sống và giúp các bạn trẻ được thể hiện mình. Mỗi cán bộ hội phải thực sự là một tấm gương để cho thanh niên noi theo...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN tỉnh Hải Dương chú trọng xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, sống có trách nhiệm, cống hiến cho tỉnh, cho đất nước; chủ động tiếp cận thanh niên, nhận diện, khắc phục những biểu hiện chưa đẹp trong thanh niên, chăm lo, giúp đỡ lớp thanh niên yếu thế; mở rộng tập hợp, đoàn kết, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên...


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền lắng nghe, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các cấp Hội LHTN hoạt động một cách tốt nhất. Sau đại hội, mỗi đại biểu dự đại hội phải lan tỏa tinh thần đại hội tới tất cả thanh niên để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác hội và phong trào thanh niên của Hải Dương phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của tỉnh. Các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức được 706 diễn đàn thanh niên và đợt sinh hoạt chính trị tìm hiểu tư tưởng đạo đức, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 180.000 lượt thanh niên tham gia; tổ chức 21 chương trình “Đông ấm vùng cao” với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng; khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí trị giá hơn 3,2 tỷ đồng cho 30.700 đối tượng; vận động trên 17.000 thanh niên tham gia hiến máu, thu được 16.590 đơn vị máu; phối hợp khám, sàng lọc và phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho hơn 8.000 trẻ em từ 0-16 tuổi...


Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Hải Dương yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển", nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phấn đấu 100% số cán bộ, 75% số hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% số Hội LHTN cấp huyện hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, ít nhất 1 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.

Hằng năm, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 20.000 lượt hội viên, thanh niên. Phối hợp với tổ chức Đoàn và các tổ chức tín dụng hỗ trợ thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế đạt ít nhất 200 tỷ đồng; đảm nhận, xây dựng ít nhất 40 công trình thanh niên cấp huyện, 2.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; vận động 30.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 25.000 đơn vị máu; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 30.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người khuyết tật, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 50 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển 20.000 hội viên mới...


Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 42 anh, chị; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam. Anh Nguyễn Hồng Sáng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V thành công tốt đẹp