Đã giải quyết gần 90% số vụ việc, đơn khiếu nại, tố cáo

30/11/2020 21:51

Chiều 30.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh cần đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm rõ nét hơn. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và phối hợp của các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Từ đầu năm đến nay, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 4.261 lượt công dân và 33 đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 5.153 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đến nay đã kết thúc xác minh và có quyết định giải quyết các vụ việc, đơn đạt gần 90%, số còn lại vẫn đang trong thời gian giải quyết.

Trong năm 2020, ngành thanh tra đã thực hiện 170 cuộc thanh tra hành chính và 263 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 45,9 tỷ đồng và 918 m2 đất, kiến nghị xử lý kỷ luật 4 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 5,6 tỷ đồng. Thời gian qua, trong tỉnh phát hiện 4 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, đã khởi tố 3 vụ, đang xác minh 1 vụ...       

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về nội dung thẩm tra đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị đánh giá thực trạng của hoạt động lực lượng dân quân tự vệ những năm trước để rút ra bài học thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản khẳng định việc xây dựng đề án là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác tổ chức hoạt động lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương. Việc xây dựng, ban hành đề án phải tuân thủ các quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xây dựng lại đề án cho rõ ràng, mạch lạc hơn...

HN

(0) Bình luận
Đã giải quyết gần 90% số vụ việc, đơn khiếu nại, tố cáo