Cuộc thi viết “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” nhận bài dự thi đến ngày 28.2.2023

29/11/2022 08:15

Cuộc thi viết “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức.

>>> Thể lệ Cuộc thi viết “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”​

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ Làm thủy lợi khá nhất tặng cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 16.9.1961. Ảnh tư liệu

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nội dung bài dự thi tập trung vào nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với Bác Hồ; những thành tựu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thực hiện lời căn dặn của Bác; việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài dự thi được viết dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu) của 1 tác giả hoặc nhóm tác giả theo chủ đề cuộc thi.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 29.9.2022 đến 28.2.2023 (theo dấu bưu điện). Ban tổ chức dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023).

Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, số 14, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên (Hưng Yên). Thể lệ và đề cương gợi ý viết bài về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ http://hungyen.dcs.vn và Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tại địa chỉ http://tuyengiaohungyen.vn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc thi viết “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” nhận bài dự thi đến ngày 28.2.2023