Campuchia - Lào - Việt Nam "vững như kiềng ba chân"

01/04/2018 10:19

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ví quan hệ ba bên "vững như kiềng ba chân", lấy trong câu tục ngữ "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"...

(Từ trái qua phải): Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao CLV 10 ở Hà Nội chiều 31.3 

Mở đầu cuộc họp báo về kết quả của Họp thượng đỉnh tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần 10 tại Hà Nội chiều 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể trong cuộc họp, giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã dẫn câu tục ngữ Việt Nam "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" để nói về quan hệ ba nước Đông Dương khiến Thủ tướng vô cùng tâm đắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết cả ba thủ tướng đều nhất trí với câu tục ngữ này, qua đó quyết tâm thúc đẩy tình cảm hữu nghị, hợp tác. 

Trong khi đó, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ví quan hệ ba bên "vững như kiềng ba chân", lấy trong câu tục ngữ "Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" của Việt Nam. 

Về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh CLV, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà lãnh đạo đã nhất trí từng bước mở rộng hợp tác khu vực tam giác phát triển CLV hướng tới bao trùm toàn bộ ba quốc gia, không chỉ giới hạn ở 13 tỉnh biên giới.

Để khởi động quá trình này, ba nhà lãnh đạo đã thông qua kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch kết nối kinh tế CLV, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu ba giải pháp.

Đầu tiên là tăng cường phổ biến chính sách vĩ mô, pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu. 

Sau đó là thúc đẩy kết nối hạ tầng, tập trung nâng cấp, hiện đại hóa, bảo đảm giao thông thông suốt 4 mùa, nâng cấp hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư… 

Cuối cùng là kết nối người dân ba quốc gia thông qua hợp tác trong lĩnh vực du lịch và văn hóa.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo CLV cũng đã chỉ đạo Ủy ban điều phối chung tích cực triển khai một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, bao gồm: tập trung tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại như phòng chống tệ nạn buôn gỗ, buôn người, buôn ma túy, rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh..., xây dựng quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực tam giác phát triển, giao các Bộ Nông nghiệp ba nước trao đổi và hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước, thúc đẩy các chương trình hợp tác chung về bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và thường xuyên cập nhật thông tin về tiềm năng, các chính sách ưu đãi dành cho khu vực tam giác phát triển CLV trên trang thông tin điện tử.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho đến nay các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong khu vực tam giác phát triển 113 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,59 tỉ USD, 5 tỉnh của Việt Nam thuộc khu vực tam giác phát triển thu hút 233 dự án từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 2,3 tỉ USD. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia - Lào - Việt Nam "vững như kiềng ba chân"