Cấm sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội dịp Tết

31/12/2019 09:35

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội dịp Tết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần để nhân dân trong tỉnh đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường vận động nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phối hợp chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo để mỗi gia đình đều được vui Tết, đón xuân. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen thưởng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2020) và các ngày kỷ niệm khác cần phải lồng ghép, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán của địa phương. Căn cứ vào điều kiện, khả năng của từng địa phương có thể tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhưng tiết kiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết...

Các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết. Đẩy mạnh quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội dịp Tết