Cẩm Giàng cần khai thác tốt các giá trị truyền thống 

17/07/2019 17:48

Sáng 17.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dân trong huyện đã đồng thuận, ủng hộ và dành nhiều phần đất để phát triển các khu công nghiệp. Huyện có nhiều mô hình kinh tế đặc trưng có giá trị như nghề mộc ở Đông Giao, vùng chuyên canh cây cà rốt ở các xã Đức Chính, Cẩm Văn, 2 di tích quốc gia đặc biệt...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp bền vững và khai thác tốt các giá trị truyền thống vốn có. Do số lượng các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngày càng tăng nên tỷ lệ tăng dân số cơ học của huyện vào loại cao nhất tỉnh, kéo theo nhiều áp lực về giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Huyện cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp chiến lược phù hợp để mọi người dân, công nhân trên địa bàn đều được hưởng những thành quả phát triển về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gắn bó với công việc, ổn định lâu dài ở địa phương. Huyện cần nghiên cứu xây dựng các tour du lịch khai thác giá trị của các điểm di tích quốc gia đặc biệt, có hình thức quảng bá phù hợp, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương để bán cho khách du lịch.        

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XIX

Đồng chí đề nghị HĐND huyện nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, tình hình hiện nay. Từng đại biểu phải làm tròn trách nhiệm là người đại diện của dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của người dân; tiếp thu, trân trọng mọi ý kiến của nhân dân và mọi việc làm đều phải vì dân; tìm mọi biện pháp để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Cẩm Giàng đã đánh giá kết quả phát triển tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Một số kết quả đáng chú ý của huyện là: thu ngân sách nhà nước hơn 215,2 tỷ đồng, vượt 3% dự toán năm, tăng hơn 119% so với cùng kỳ năm trước; quy hoạch 119 vùng sản xuất tập trung, tăng 1 vùng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện trong các cấp học bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đề ra... 

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện không sử dụng chai nhựa đựng nước uống nhằm hưởng ứng phong trào "Nói không với rác thải nhựa".

THANH NGA - VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Cẩm Giàng cần khai thác tốt các giá trị truyền thống