Các tôn giáo cơ bản hoạt động đúng quy định của pháp luật

29/11/2017 08:31

Chiều 28.11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm như việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo chưa thường xuyên, sâu rộng do khó khăn về kinh phí; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở thờ tự chậm do cơ sở không hợp tác; nhiều cơ sở còn vướng mắc về đất đai, chưa đủ điều kiện để cấp; ý thức chấp hành pháp luật của một số trụ trì cơ sở thờ tự chưa cao…

Sở Nội vụ đề nghị tỉnh quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại liên quan đến tôn giáo, nhất là tranh chấp đất đai…

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở Nội vụ tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo, nhất là đạo Phật...

Toàn tỉnh hiện có 1.089 cơ sở thờ tự; 460 chức sắc, nhà tu hành và trên 200.000 tín đồ (chiếm hơn 11% số dân). Năm 2017, hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 84 cơ sở tôn giáo với tổng diện tích trên 189.000 m2.

HẠNH DUYÊN


(0) Bình luận
Các tôn giáo cơ bản hoạt động đúng quy định của pháp luật