Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

22/07/2019 13:37

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những công lao to lớn của các gia đình chính sách...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thăm, tặng quà thương binh Đoàn Văn Sâm ở thôn Lương Nham, xã Gia Hòa (Gia Lộc)

Sáng 22.7, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019).

Cùng đi có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở huyện Gia Lộc gồm ông Đoàn Văn Sâm (sinh năm 1934, thương binh hạng 4/4 ở thôn Lương Nham, xã Gia Hòa), ông Vũ Ngọc Thân (sinh năm 1944, thương binh hạng 4/4 ở thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu) và bà Vũ Thị Nõn (sinh năm 1940, vợ liệt sỹ Phạm Duy Mùi ở thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Tứ Kỳ gồm ông Phạm Xuân Mẫn (sinh năm 1941, thương binh 4/4, nạn nhân chất độc da cam ở xã An Thanh), ông Đoàn Quốc Trọng (sinh năm 1952, thương binh 4/4, ở xã Cộng Lạc) và bà Vũ Thị San (sinh năm 1935, vợ liệt sĩ ở xã Văn Tố).


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn thăm, tặng quà bà Vũ Thị San, vợ liệt sĩ ở xã Văn Tố (Tứ Kỳ)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu, người thân, bà con lối xóm chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; là tấm gương cho mọi người noi theo; tích cực tham gia hiến kế, hiến công xây dựng quê hương ngày càng phát triển...

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo đảm mức sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng phải ngang bằng hoặc hơn so với mặt bằng chung xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất với cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ của các gia đình chính sách...

TIẾN MẠNH - THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu