Bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ tỉnh Viêng Chăn

28/11/2018 16:18

Ngày 28.11, tại Ban Tổ chức tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ tỉnh Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa đại diện đoàn cán bộ dự lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Viêng Chăn​. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng và nồng nhiệt chào đón đoàn cán bộ tỉnh Viêng Chăn. Đồng chí nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp. Mối quan hệ hữu nghị, kết nghĩa giữa hai tỉnh Hải Dương và Viêng Chăn cũng được xây dựng, vun đắp trong 34 năm qua. Đặc biệt, năm 2017, tỉnh Hải Dương vinh dự được đón đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh Viêng Chăn sang thăm, hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn năm 2014-2017 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, y tế, văn hóa, thể thao, nông nghiệp. Lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ tỉnh Viêng Chăn lần này là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình hợp tác đã ký kết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn tin tưởng qua lớp học, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của hai tỉnh Hải Dương và Viêng Chăn sẽ được đội ngũ cán bộ hai bên trao đổi để áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Đồng chí yêu cầu ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương bố trí điều kiện tốt nhất để lớp học đạt chất lượng cao. 

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ tỉnh Viêng Chăn. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt đoàn công tác cán bộ tỉnh Viêng Chăn, đồng chí Thong đạm Si Vi Lay Lác, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Viêng Chăn cảm ơn sự đón tiếp thân tình, ân cần của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương; chúc cho quan hệ kết nghĩa, tình hữu nghị của hai tỉnh ngày càng phát triển trên mọi mặt. Đồng chí cho biết khóa bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng lần này là nội dung mới và lần đầu được hai tỉnh thực hiện. Đây cũng là nội dung thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới. Đồng chí Thong đạm Si Vi Lay Lác mong rằng qua khóa bồi dưỡng, các cán bộ tỉnh Viêng Chăn sẽ có được những kinh nghiệm hữu ích về công tác xây dựng Đảng để vận dụng vào công việc chuyên môn.  

Đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn tham gia khóa bồi dưỡng lần này có 12 người, do đồng chí Thong đạm Si Vi Lay Lác làm trưởng đoàn. Lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài đến hết ngày 5.12. Trong khóa học, đoàn công tác sẽ cùng các giảng viên trao đổi, nghiên cứu 5 chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Hải Dương, gồm: Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện hiện chính sách cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kinh nghiệm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Trong khóa học này, đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn sẽ đi thực tế tại một số địa phương, cơ quan trong tỉnh.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ tỉnh Viêng Chăn