10 sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2020

01/01/2021 09:37

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiều công trình lớn, dự án FDI lớn nhất đi vào hoạt động... là những sự kiện nổi bật ở Hải Dương năm 2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Được tổ chức trọng thể trong 3 ngày từ 25-27.10.2020 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đã thông qua nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, 3 khâu đột phá, 3 công trình trọng điểm cùng nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Với tầm nhìn xa hơn, quyết tâm, khát vọng lớn hơn, Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đại hội đã bầu 1 lần đủ 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thể hiện quyết tâm cao đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V tổ chức ngày30.9 với sự tham dự của 280 đại diện điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”.

Hoàn thành nhiều công trình lớn


Cầu Mây trong ngày thông xe

Trong năm 2020, Hải Dương đã hoàn thành nhiều công trình lớn ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển, như đường trục Bắc - Nam (giai đoạn 1) đoạn từ nút giao với quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392, cầu Mây, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường dẫn nối cầu Hàn đến quốc lộ 37. 

Cũng trong năm 2020, Hải Dương đã phối hợp với TP Hải Phòng khởi công các dự án giao thông kết nối liên tỉnh như cầu Dinh, cầu Quang Thanh; phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình cầu Triều và đường dẫn.

Nông nghiệp, nông thôn khởi sắc

Mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng nông nghiệp, nông thôn vẫn khởi sắc. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của Hải Dương đạt 19.030 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kế hoạch năm và 7,1% so với năm 2019. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của ngành nông nghiệp từ năm 2011 đến nay. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Đến hết năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn NTM; 12 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành các tiêu chí NTM, vượt xa chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 60% số xã đạt chuẩn NTM). Toàn tỉnh đã có 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kinh tế gặp nhiều khó khăn

Năm 2020, kinh tế Hải Dương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ tăng 2,1%, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch tăng từ 8,5% trở lên. Chỉ trừ giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với kế hoạch năm và so với năm 2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác tuy có tăng so với năm 2019 nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với năm 2019 nhưng chỉ đạt 92,5% kế hoạch năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6,4%, đạt 95,1% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 3,8%, đạt 89,4%. Thu ngân sách ước đạt 16.930 tỷ đồng, bằng 93,56% dự toán. Thu hút FDI chỉ đạt 549triệu USD, bằng 63,2% so với năm 2019.

Dự án FDI lớn nhất đi vào hoạt động


Hệ thống tua bin, máy phát điện tổ máy số 1

Sau gần 10 năm xây dựng, gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính, không ít lần phải gia hạn tiến độ, ngày 24.11, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành (Kinh Môn), có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy phát điện, công suất 600 MW/tổ. Đây là dự án FDI lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến sau khi tổ máy số 2 vận hành chính thức vào cuối tháng 2.2021, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 7,5 tỷ kWh điện, góp phần khắc phục nguy cơ thiếu hụt điện và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hải Dương có biểu trưng chính thức 

Biểu trưng (logo) của tỉnh đã được UBND tỉnh công bố ngày 8.10.2020. Biểu trưng của tỉnh có hình tròn, phía dưới là sóng nước với mô típ sóng thủy ba thời Trần tượng trưng cho âm (-), phía trên là mặt trời tỏa sáng tượng trưng cho dương (+), trung tâm biểu trưng là tam quan của đền Kiếp Bạc, nơi thờ Đức Thánh Trần, với ý nghĩa âm dương hài hòa sinh nhân kiệt, thể hiện Hải Dương là nơi địa linh nhân kiệt, vùng đất linh thiêng sản sinh, hội tụ những con người kiệt xuất. 

Quyết liệt khống chế dịch Covid-19


Người dân thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) vui mừng khi dịch bệnh được khống chế thành công tại địa phương

Với 34 người mắc Covid-19, trong đó 17 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, tỉnh Hải Dương từng là một trong các ổ dịch lớn của cả nước khi xuất hiện chùm ca bệnh 16 người lây nhiễm từ nhà hàng Thế giới bò tươi vào tháng 8.2020.  Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, chủ động khoanh vùng dập dịch, thần tốc truy vết, sẵn sàng cách ly và xét nghiệm trên diện rộng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng chống dịch, Hải Dương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không có trường hợp nào tử vong, đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Triệt phá nhiều vụ án lớn 


 Lực lượng Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên internet

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá nhiều vụ án lớn như vụ đánh bạc trên sông Luộc thuộc xã Hiệp Lực (Ninh Giang), thu giữ gần 1,5 tỷ đồng; triệt phá 7 cơ sở thực hiện cho vay với lãi suất “cắt cổ” tại huyện Thanh Hà;  vụ vận chuyển 3 kg, tàng trữ 100 g ma túy tổng hợp tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Gia Lộc); đột kích hai quán bar Ruby One và karaoke Ruby KTV ở TP Hải Dương, phát hiện và xử lý gần 100 người dương tính với ma túy... Các lực lượng chức năng cũng kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi nạn khai thác cát trái phép, khởi tố, đưa ra xét xử nhiều đối tượng vi phạm.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

2020 là năm duy nhất trong giai đoạn 2016-2020, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 221 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 176 người chết và 106 người bị thương. So với năm 2019, giảm 23 vụ, giảm 34 người chết và giảm 13 người bị thương. Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 214 vụ, làm 173 người chết và 106người bị thương; giảm 17 vụ, giảm 28 người chết và giảm 9 người bị thương. Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tăng 2 vụ so với năm trước, làm 9 người chết và 3 người bị thương.

(Do Báo Hải Dương bình chọn)

(0) Bình luận
10 sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2020