Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc

23/11/2019 20:35

Hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc đang được triển khai sâu rộng, toàn diện với các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như thương mại-đầu tư, kết nối, công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 5, trái) chụp ảnh chung với lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc ở Singapore ngày 14.11.2018

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Công-Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24-28.11.

Trải qua 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc đang được triển khai sâu rộng, toàn diện với các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như thương mại-đầu tư, kết nối, công nghệ thông tin, giao lưu văn hóa và nhân dân.

“Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc”

ASEAN-Hàn Quốc thiết lập quan hệ từ năm 1989. Năm 2004, Hàn Quốc ký TAC, nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện. Năm 2010, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược. Năm 2012, Hàn Quốc cử Đại sứ và thành lập Phái đoàn tại ASEAN.

Hợp tác hai bên được được triển khai sâu rộng trên tinh thần Tuyên bố chung “Tầm nhìn tương lai của Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hàn Quốc: Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc” năm 2014, Kế hoạch Hành động ASEAN-Hàn Quốc 2016-2020 và các văn kiện hợp tác chuyên ngành khác.

Hai bên duy trì nhiều cơ chế hợp tác như: Các cuộc họp thường niên cấp Lãnh đạo Cấp cao, Bộ trưởng Ngoại giao, Quan chức Cao cấp (SOM), Ủy ban Hợp tác chung (JCC); Hội nghị Bộ trưởng về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) và SOM về Ma túy (ASOD);  tham vấn Bộ trưởng Kinh tế và SEOM.
Ngoài ra, ASEAN và Hàn Quốc có nhiều cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng và SOM trong các lĩnh vực chuyên ngành như giao thông vận tải, văn hóa, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục…

Hàn Quốc coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng và thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng 2025; tăng cường hợp tác an ninh để tương xứng với hai trụ cột còn lại; ưu tiên hợp tác về an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, an ninh mạng, an ninh biển …. 

Hàn Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, là thành viên sáng lập và tham gia đầy đủ và tích cực tại nhiều diễn đàn khu vực do ASEAN dẫn dắt như ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+ và EAMF.

Cụ thể, với ASEAN+3, Hàn Quốc chú trọng tăng cường an ninh lương thực và cam kết đóng góp thêm cho Quỹ dự trữ gạo ASEAN+3, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Công và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Với EAS, Hàn Quốc ủng hộ tăng cường hiệu quả hoạt động EAS, nhất là mở rộng hợp tác về biển.

Với ARF và ADMM+, Hàn Quốc tích cực chủ trì và tham gia các nhóm công tác về cứu trợ thảm họa, chống phổ biến vũ khí, giải trừ quân bị và an ninh hàng hải.

Hàn Quốc hoan nghênh Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, coi trọng nỗ lực của ASEAN tăng cường hợp tác khu vực bảo đảm vai trò trung tâm, tính bao trùm, mở và minh bạch.

Hợp tác sâu rộng toàn diện trên nhiều lĩnh vực

- Về hợp tác kinh tế

Các lĩnh vực chính trong hợp tác kinh tế ASEAN-Hàn Quốc bao gồm thương mại-đầu tư, hợp tác rừng, thủy sản, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Trong đó, hợp tác thương mại được thực hiện trên cơ sở FTA ASEAN-Hàn Quốc (có hiệu lực từ 2010). Hai bên đã ký kết Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (có hiệu lực từ năm 2016), Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc và Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại, nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc (sau Trung Quốc). Trong ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, tiếp đến là Singapore, Malaysia, Indonesia...

Năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 160,5 tỷ USD; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 6,6 tỷ USD. Hai bên đang phấn đấu mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 200 tỷ USD vào năm 2020.

Lượng khách du lịch từ ASEAN vào Hàn Quốc vượt 10 triệu lượt năm 2018; ASEAN hiện là điểm đến được ưa chuộng nhất của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hàn Quốc đang đẩy mạnh hợp tác giao thông, năng lượng, quản lý nguồn nước, công nghệ thông tin thông minh nhằm tăng tính kết nối giữa ASEAN và Hàn Quốc và trong nội khối ASEAN. Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hàn Quốc (AKBC) và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) thúc đẩy các sáng kiến tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân và hỗ trợ phát triển MSMEs.

Hàn Quốc là một trong những bên tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

- Hợp tác văn hóa-xã hội

Trong những năm qua, giao lưu nhân dân giữa ASEAN-Hàn Quốc được triển khai với nhiều chương trình hợp tác về truyền thông, thanh niên, giáo dục, văn hóa như: Năm Giao lưu văn hóa ASEAN-Hàn Quốc 2017; chương trình giao lưu thanh niên ASEAN-Hàn Quốc; Diễn đàn kết nối ASEAN; các chương trình đào tạo năng lực, giao lưu ngắn hạn; chương trình học bổng bậc đại học và sau đại học tại Hàn Quốc dành cho công dân ASEAN…

Hiện có 500.000 người từ các nước ASEAN đang sinh sống tại Hàn Quốc và có khoảng 300.000 người Hàn Quốc sinh sống tại ASEAN.

- Hợp tác phát triển và hỗ trợ kĩ thuật

Với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF), tính đến năm 2017, khoảng 400 dự án ASEAN với tổng trị giá khoảng 81 triệu USD đã được triển khai. Hiện Hàn Quốc đang đóng góp 7 triệu/năm cho AKCF và dự kiến sẽ tăng lên 14 triệu/năm vào cuối 2019 nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một đối tác tích cực tham gia hỗ trợ phát triển tiểu vùng Mê Công, tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thông tin và công nghệ, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nước, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong giai đoạn 2013-2019, Hàn Quốc duy trì cam kết đóng góp hàng năm cho Quỹ hợp tác Mê Công-Hàn Quốc (MKCF) với tổng số tiền là 7,42 triệu USD. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8, Hàn Quốc thông báo tăng gấp đôi nguồn vốn cho Quỹ MKCF lên 2 triệu USD trong năm 2019. Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng nguồn vốn Quỹ MKCF lên 3 triệu USD trong năm 2020.       

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc

Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc 2019 là đề xuất của Hàn Quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 20 (diễn ra vào tháng 11.2018 tại Singapore) nhằm đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ giữa hai bên (1989-2019). Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.11.

Đây là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc kiểm điểm hợp tác trong 30 năm qua, thúc đẩy định hướng quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trong 30 năm tới, trên cơ sở nền tảng quan hệ đang phát triển tốt đẹp và toàn diện trên các mặt hiện nay.

Việc đề xuất tổ chức hội nghị là một trong những nỗ lực của Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với ASEAN thông qua triển khai chính sách "Hướng Nam mới" và hợp tác toàn diện theo "Sáng kiến 3Ps" (về con người, hòa bình và thịnh vượng). 

Dự kiến, hội nghị cấp cao kỷ niệm sẽ thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng và quan hệ đối tác. Ngoài ra, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ ra tuyên bố của hai đồng Chủ tịch Hội nghị theo thông lệ.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng niềm tin, tạo dựng hạnh phúc