Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nâng cao chất lượng dịch vụ vì người bệnh

PV 04/02/2025 18:00

Từ nhiều năm nay Bệnh viện đa khoa Hòa Bình ở khu đô thị phía Đông (TP Hải Dương) đã trở thành điểm khám bệnh uy tín của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh.

bvdk-hoa-binh.jpg
Từ nhiều năm nay Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã trở thành điểm khám bệnh uy tín của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh

Bệnh viện đa khoa Hoà Bình là bệnh viện hạng 3 thuộc phân tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trên cả nước đến khám và điều trị không cần giấy chuyển vẫn được hưởng các dịch vụ bảo hiểm y tế theo quy định.

Tin tưởng trao gửi

Bị chấn thương ở tay, chân và khung chậu sau tai nạn giao thông vào tối 5/12, bà Trần Thị Tươi, 54 tuổi ở thôn Như Học, xã Bình Xuyên (Bình Giang) được cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh và muốn được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu Bệnh viện đa khoa Hoà Bình có sự hỗ trợ về chuyên môn của các bác sĩ hàng đầu bệnh viện trung ương, bà Tươi cùng gia đình đã thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hoà Bình.

Ca phẫu thuật của bà Tươi được thực hiện bởi tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Khoa, Phó Trưởng khoa Khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Việt Đức – chuyên gia hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Sau ca phẫu thuật bà Tươi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe tiến triển tích cực, không có dấu hiệu bất thường, phục hồi nhanh chóng.

“Tôi rất hài lòng với chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng rất chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân. Cơ sở vật chất của bệnh viện tạo cảm giác như ở khách sạn; chất lượng bữa ăn rất tốt, chế độ dinh dưỡng phong phú”, bà Tươi vui vẻ cho biết.

Chị Đồng Thị Nhung, sinh năm 1997, ở phố Phan Chu Trinh, phường Nhị Châu (TP Hải Dương) dự định sinh thường tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Tuy nhiên do có dấu hiệu khó sinh nên chị Nhung được chuyển sang gói sinh mổ theo yêu cầu mà chi phí không thay đổi. Ca mổ của chị Nhung được lựa chọn thời gian mổ và bác sĩ theo yêu cầu.

“Các bác sĩ và điều dưỡng luôn nhiệt tình, nhẹ nhàng và chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Tôi được ở phòng nội trú với đầy đủ thiết bị, các bữa ăn cho sản phụ cũng được bệnh viện chăm chút bảo đảm an toàn và dinh dưỡng’’, chị Nhung chia sẻ.

Không ngừng đổi mới, nâng cao dịch vụ

bvdk-hoa-binh1.jpg
Trong năm 2024, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã đầu tư sửa chữa toàn bộ khu khám chữa bệnh, phòng điều trị nội trú, phòng mổ đáp ứng tiêu chuẩn khám chữa bệnh cao cấp

Với phương châm “Trị bệnh bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”, nhiều năm trở lại đây, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình luôn chú trọng nâng cao trình độ y bác sĩ, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại để phục vụ tốt hơn hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Trong năm 2024, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã đầu tư sửa chữa toàn bộ khu khám chữa bệnh, phòng điều trị nội trú, phòng mổ đáp ứng tiêu chuẩn khám chữa bệnh cao cấp.

Hiện nay, bệnh viện có gần 300 phòng bệnh khép kín với hơn 200 phòng tiêu chuẩn một giường/phòng riêng biệt với đầy đủ hệ thống cấp cứu, hồi sức tại chỗ cũng như thiết bị phục vụ sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện xây dựng bếp ăn, dịch vụ ăn uống sạch, tiêu chuẩn bếp ăn của khách sạn “3 sao”.

Bệnh viện có 13 khoa, 6 phòng, ban chức năng với đội ngũ y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ hơn 100 chuyên gia thuộc Bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, Nội tiết, Phổi, Nhi, Phụ sản…

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ tích cực cho các bác sĩ, chuyên gia trong quá trình khám, điều trị cho bệnh nhân như hệ thống X-quang tăng sáng trong phẫu thuật và chẩn đoán hình ảnh tại các phòng mổ; chụp X-quang nhũ ảnh giúp phát hiện và chẩn đoán sớm các bệnh lý liên quan đến vú, đặc biệt là ung thư vú; hệ thống máy nội soi dạ dày đại tràng với công nghệ NBI giúp tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, tá tràng, polyp đại tràng và ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm…

Bệnh viện đã đầu tư hệ thống xét nghiệm hiện đại được sản xuất tại Đức, Mỹ như máy hóa sinh tự động, máy miễn dịch tự động Cobas Pure e402 là một dòng máy mới và hiện đại nhất hiện nay. Đây là máy thứ 2 ở miền Bắc…

Bệnh viện có hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, hiện đại thực hiện xét nghiệm gen, sinh học phân tử, hoá mô miễn dịch làm nền tảng và phục vụ cho khám chữa bệnh chuyên sâu các chuyên khoa như sản phụ khoa, chẩn đoán trước sinh, chẩn đoán các bệnh di truyền, đặc biệt phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư, một chuyên khoa sẽ được triển khai trong năm tới.

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tiếp tục tập trung phát triển thế mạnh khoa ngoại với việc nâng cao chuyên môn và năng lực thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như khớp gối, khớp háng, thay khớp vai, cột sống, tán sỏi ngoài da, nội soi tán sỏi mật, phẫu thuật dị tật ở trẻ em...

Khoa Phụ sản của bệnh viện được trang bị hệ thống: máy soi cổ tử cung, dao đốt điện cao tần, monitor sản khoa, giường sưởi sơ sinh, giường đẻ thông minh, máy thở, máy mổ nội soi, giường hồi sức sau sinh đa năng...

Khoa được dẫn dắt bởi bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thơ – một chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực sản khoa. Bệnh viện có các gói dịch vụ sinh sản đa dạng, từ gói tiêu chuẩn đến VIP.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã lắp xong và dự kiến đưa hệ thống PET/CT vào sử dụng trong tháng 1/2025. Đây là hệ thống máy móc hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống PET/CT đưa vào hoạt động không chỉ phục vụ cho người bệnh trong tỉnh mà còn phục vụ nhiều tỉnh, thành vì rất ít các bệnh viện đầu tư hệ thống này. Việc trang bị hệ thống PET/CT nhằm phát hiện các bệnh ung thư ở giai đoạn rất sớm, nhằm chẩn đoán và điều trị, theo dõi hiệu quả các bệnh lý ung thư.

“Với chiến lược phát triển bền vững, bệnh viện đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở y tế chất lượng cao hàng đầu tại Hải Dương và khu vực đáp ứng mọi tiêu chuẩn y tế quốc tế và nhu cầu đa dạng của người dân”... lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chia sẻ.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nâng cao chất lượng dịch vụ vì người bệnh