Truyền thông pháp luật về bầu cử cho gần 400 người

30/04/2021 09:41

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông, trợ giúp pháp lý các nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ở nhiều địa phương.


Hội nghị truyền thông tư vấn pháp luật về bầu cử ở xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng)

Ngày 29.4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho gần 400 người tại 4 xã: Đức Chính, Cẩm Đông (Cẩm Giàng), Tân Trào, Đoàn Kết (Thanh Miện).      

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri, Luật Trợ giúp pháp lý...

Thông qua hội nghị giúp thành viên các tổ bầu cử, cán bộ, công chức, hội viên các hội đoàn thể và người dân của các xã nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo kế hoạch, từ ngày 19.4 đến ngày 6.5, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức 15 cuộc truyền thông pháp luật về bầu cử cho 15 xã, phường, thị trấn của các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện và TP Hải Dương.

HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truyền thông pháp luật về bầu cử cho gần 400 người