Rạp đám cưới gây tai nạn giao thông

04/10/2018 15:50

Tình trạng dựng rạp đám cưới tràn ra lòng đường khá phổ biến tại TP Hải Dương.


Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Chiều 1.10, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Hữu Cầu nối với đại lộ Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô 4 chỗ 29V-7140 với một xe máy làm người đi xe máy bị thương nặng. Theo nhiều người dân thì nguyên nhân tai nạn một phần do khu vực này có một rạp đám cưới khá lớn che khuất tầm nhìn của lái xe.

Tình trạng dựng rạp đám cưới tràn ra lòng đường khá phổ biến tại TP Hải Dương. Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, các công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Được biết, TP Hải Dương cũng có quy định cụ thể về việc này. Tuy nhiên, trên thực tế người dựng rạp chiếm dụng lòng, lề đường mới chỉ được nhắc nhở, thậm chí cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cũng lờ đi. Một số trường hợp dựng rạp lấn hết cả mặt đường phố.

Đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hải Dương, chính quyền các phường, xã chấn chỉnh tình trạng trên.

THU HẰNG (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rạp đám cưới gây tai nạn giao thông