Chùa Cả tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng hơn

30/01/2023 18:20

Chùa Cả tên chữ là Cảnh Linh tự, thường gọi là chùa Oi nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình, chùa Dưỡng Thái ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành (Kim Thành).

gian tiền đường phía trước chùa bị cháy đã được lực lượng chức năng quây lại bằng tấm tôn (Ảnh cộng tác viên cung cấp)

Đây là công trình cổ có kiến trúc độc đáo. Chùa thờ Phật theo Thiền phái Trúc Lâm với 3 gian thượng điện và 5 gian tiền đường phía trước.

Từ lâu, xã Phúc Thành phải dùng cột tre để chống đổ chùa

Năm 1990, chùa Cả được đảo ngói, thay thế một phần gỗ đã hỏng. Đến năm 1993, được xây thêm tam quan theo kiểu dáng tam sơn ở phía trước nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Từ năm 2000 đến nay, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều phần mái bị sạt; xà, kèo bằng gỗ có hiện tượng mọt, mục; hai bức tường đầu hồi và toàn bộ mái khu vực hậu cung có nguy cơ bị sụp đổ… Chính quyền xã Phúc Thành phải chằng chống, che phủ bạt lên mái chùa để che mưa nắng cho di tích. Đặc biệt, sáng 27.1 (tức mùng 6 tháng giêng), chùa bị cháy một phần ở 5 gian tiền đường phía trước nên càng hư hỏng nặng.

Tình trạng chùa Cả xuống cấp đã được Báo Hải Dương phản ánh ngày 28.3.2022.

TRƯƠNG HÀ (Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùa Cả tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng hơn