Bảo đảm an toàn cho học sinh học trực tuyến

12/09/2021 05:45

Sáng 10.9, một học sinh (sinh năm 2012) của Trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa (Hà Nội) bị điện giật tử vong trong lúc học trực tuyến.

Được biết nguyên nhân do học sinh trên có dùng kéo chọc vào ổ cắm điện. 

Học sinh ở Hải Dương (trừ học sinh lớp 1 và mầm non) vẫn đang học trực tuyến tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều cha mẹ học sinh do phải đi làm hoặc bận việc nhà nên đành để con học ở nhà một mình. Một bộ phận khác có người thân ở nhà nhưng chưa dành nhiều thời gian để ý con trẻ trong quá trình học trực tuyến.

Học sinh nhỏ tuổi chưa có kỹ năng bảo vệ mình trong những tình huống như trên. Để bảo đảm an toàn cho các em trong học trực tuyến, cha mẹ cần kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện, có thể lắp thiết bị chống giật để đề phòng khi có sự cố. Mặt khác, thường xuyên nhắc nhở con về các biện pháp bảo đảm an toàn, không tự ý động chạm hoặc sử dụng những vật dụng khác chọc vào khu vực ổ cắm...

NGUYỄN GIA (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo đảm an toàn cho học sinh học trực tuyến