Lừa đảo đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

22/03/2023 08:40

Trên các mạng xã hội Facebook, Zalo hiện có nhiều người đăng tin hỗ trợ đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.


Thông tin đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đăng trên mạng xã hội thời điểm này là không chính xác

Hiện đang có nhiều người đăng tin hỗ trợ đưa lao động Hải Dương sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trên Facebook, Zalo. 

Liên hệ với những người đăng tin hỗ trợ đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ để hỏi về thủ tục, hồ sơ thì những người này đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn như làm thủ tục chỉ trong 1 ngày, phí rẻ. Họ khẳng định khi đi được mới mất tiền nhưng thực tế lại thông báo thu một khoản phí môi giới 2-3 triệu đồng ngay từ khi lao động nộp hồ sơ. 


Công văn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội gửi các địa phương cảnh báo về tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi Hàn Quốc làm việc thời vụ

Hiện Hải Dương và các địa phương của Hàn Quốc chưa ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 và Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30.6.2021 của Chính phủ nên chưa triển khai chương trình đưa lao động Hải Dương sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Hơn nữa, chỉ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mới được trực tiếp tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ và phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Các doanh nghiệp, cá nhân khác không được tham gia thực hiện. Do đó, thông tin đưa lao động Hải Dương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là lừa đảo, người dân cần cảnh giác. 

Cảnh báo về tình trạng lừa đảo người lao động sang Hàn Quốc làm việc, cuối tháng 2.2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi công văn tới cơ quan truyền thông và các địa phương của tỉnh đề nghị người lao động tỉnh táo, tránh bị lừa...

BẢO BẢO(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lừa đảo đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc