Không bơi lội ở khu vực cống Sồi

13/05/2023 12:21

Cống Sồi, xã An Thanh được xây dựng từ năm 2020, là công trình thủy lợi, không phải là nơi để người dân bơi lội.

Khu vực cống Sồi nước chảy xiết rất nguy hiểm nếu bơi lội ở đây. Ảnh: Nguyễn Tuân

Khu vực cống Sồi, xã An Thanh (Tứ Kỳ) có rất nhiều trẻ em, người lớn xuống tắm, nhất là vào những ngày nắng nóng. Thậm chí vào những ngày nước lớn, chảy xiết vẫn có nhiều người đến tắm, rất nguy hiểm.

Hai bên kè bờ sông gần khu vực cống Sồi dốc, không có lan can bảo vệ nên rất nguy hiểm

Cống Sồi, xã An Thanh được xây dựng từ năm 2020, là công trình thủy lợi, không phải là nơi để người dân tắm, bơi lội. Hai bên bờ sông được kè xi măng rất dốc, trơn trượt, lại không có hàng rào bảo vệ. Mực nước khu vực này cũng khá sâu, có đoạn lên tới 4,5 m. Ngày 7.5 vừa qua tại đây đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. 

Huyện đoàn Tứ Kỳ đã phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm. UBND xã An Thanh đã cắm biển cấm tắm ở khu vực này. Để an toàn người dân không nên ra đây bơi lội.

BẢO BẢO (Tứ Kỳ)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không bơi lội ở khu vực cống Sồi