Uống rượu lái xe, tự xưng thiếu tá quân đội

08/06/2020 11:01

Anh Nam tự xưng là thiếu tá quân đội, ô tô anh lái gắn biển Bộ Quốc phòng. Dù vi phạm nồng độ cồn nhưng anh này không ký biên bản mà liên tục gọi điện nhờ can thiệp.

Anh Nam kiên quyết không ký biên bản vi phạm

 Đêm 7.6, khi tuần tra trên quốc lộ 38B đoạn phường Thạch Khôi (TP Hải Dương), Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) dừng ô tô 34A-043.43 để kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Đội phát hiện lái xe là anh Nguyễn Khắc Nam (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Gia Lộc) vi phạm nồng độ cồn 0,802 mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản nhưng anh Nam kiên quyết không ký biên bản vi phạm. Sau khoảng 2 giờ vận động, giải thích, đến 23 giờ cùng ngày anh Nam vẫn không ký biên bản và liên tục gọi điện nhờ can thiệp, buộc tổ công tác phải niêm phong ô tô và kéo về đơn vị. Anh Nam tự xưng là thiếu tá quân đội, trên ô tô 34A-043.43 gắn biển Bộ Quốc phòng/tàu 51-11-66, Lữ đoàn 649.

Tổ công tác niêm phong ô tô để xử lý

Trung tá Tăng Bá Hưng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2 cho biết với mức vi phạm trên, anh Nam sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 1 tuần. Nếu xác minh lái xe đúng là cán bộ quân đội, đội sẽ thông báo cho đơn vị công tác để phối hợp xử lý.


Xem clip

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Uống rượu lái xe, tự xưng thiếu tá quân đội