Ùn tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 38

02/02/2019 15:17

Mấy ngày qua, quốc lộ 38 đoạn qua xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) ùn tắc nghiêm trọng.

Quốc lộ 38 ùn tắc nghiêm trọng, nhất là khi có tàu hỏa đi qua

Tình trạng ùn tắc có lúc kéo dài hơn 1 km trong khoảng 30 phút khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Nguyên nhân do số lượng xe cộ tăng đột biến vào những ngày áp Tết, trong đó có nhiều xe quá khổ. Đặc biệt vào thời điểm tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng đi qua, barie giữa giao cắt đường sắt và quốc lộ 38 hạ xuống trong khoảng 15 phút, ùn tắc càng dài hơn.

Cầu đường sắt ra vào thị trấn Cẩm Giàng bị ùn tắc những ngày áp Tết

Gần đó, cầu đường sắt từ xã Ngọc Liên sang thị trấn Cẩm Giàng cũng liên tục bị ùn tắc, nhất là khi có ô tô đi qua. Trước đây, tỉnh đã đề nghị Sở Giao thông vận tải bố trí vốn để xây dựng cầu mới cạnh cầu đường sắt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc. Hiện nay, hầu hết người dân ra vào thị trấn Cẩm Giàng đều phải đi qua cây cầu này.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Ùn tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 38