Thanh Miện: 2 bến đò ngang không bảo đảm an toàn đã dừng hoạt động

05/09/2019 09:48

Đến ngày 4.9, 2 bến đò ngang sông Cửu An ở các xã Đoàn Kết và Lê Hồng (Thanh Miện) không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão đã dừng hoạt động.


Bến đò ngang tại thôn Từ Xá, xã Đoàn Kết không bảo đảm an toàn khi đưa khách qua sông. Ảnh tư liệu

2 bến đò ngang trên do các ông Trần Văn Sáu (sinh năm 1956) ở thôn Từ Xá, xã Đoàn Kết và Bùi Văn Đông (sinh năm 1966) ở thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng là chủ bến.

Trước đó, Công an huyện Thanh Miện đã phát hiện 2 bến đò ngang này đều không có giấy phép hoạt động, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, không có nhà chờ và cầu lên xuống đò, áo phao cũ, không có thiết bị cứu đắm cùng các trang thiết bị bảo đảm an toàn khác... Công an huyện đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu 2 đò này dừng hoạt động.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Thanh Miện: 2 bến đò ngang không bảo đảm an toàn đã dừng hoạt động