Tăng 24 người chết do tai nạn giao thông

05/12/2018 17:11

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 11 năm nay toàn tỉnh xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 21 người chết, 5 người bị thương.

So với tháng 10, tăng 7 vụ, tăng 7 người chết. 11 tháng, toàn tỉnh xảy ra 183 vụ TNGT làm 177 người chết, 89 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước tăng 32 vụ, tăng 24 người chết, giảm 65 người bị thương. Trong tháng 11, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2.133 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tước 178 giấy phép lái xe, tạm giữ 145 phương tiện.

Theo phân tích của cơ quan chức năng, TNGT xuất phát từ nguyên nhân liên quan đến phương tiện tăng nhanh. Toàn tỉnh đang quản lý trên 70.000 ô tô, khoảng 1,1 triệu mô tô, trên 70.000 xe máy điện. Có 67% số vụ, số người chết, 73% số người bị thương liên quan đến mô tô, xe gắn máy. Ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, có khoảng 40% số vụ do lỗi của người đi đường. Công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa còn chậm, chưa kịp thời, chất lượng hệ thống báo hiệu còn nhiều bất cập. Ngoài ra, có khoảng 40% số vụ TNGT xảy ra trong thời gian từ 18 - 24 giờ, do điều kiện ánh sáng, thời tiết làm tầm nhìn bị ảnh hưởng; nhiều nút giao giữa đường nhánh và đường chính bị khuất tầm nhìn, không có gờ giảm tốc...

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Tăng 24 người chết do tai nạn giao thông