Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm

01/04/2020 13:42

Trên các tuyến quốc lộ xảy ra 23 vụ làm 24 người chết, các tuyến đường tỉnh xảy ra 10 vụ làm 10 người chết...

​Trong quý I, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4.218 trường hợp vi phạm giao thông

Trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 59 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 51 người chết, 17 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 3 vụ nhưng giảm 8 người chết và giảm 10 người bị thương. Trên các tuyến quốc lộ xảy ra 23 vụ làm 24 người chết và 6 người bị thương; các tuyến đường tỉnh xảy ra 10 vụ làm 10 người chết và 3 người bị thương...

Trong quý I, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4.218 trường hợp vi phạm giao thông, tước 333 giấy phép lái xe, tạm giữ 381 phương tiện, xử phạt gần 5,5 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý 177 trường hợp vi phạm nồng đồ cồn, phạt trên  956 triệu đồng; 2 lái xe đã sử dụng chất ma túy; 63 trường hợp chạy quá tốc độ quy định...

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, số người chết và bị thương giảm do trong quý I việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt. Các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... giảm mạnh do mức phạt theo Nghị định 100 tăng cao, thời gian tước bằng lái dài hơn.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm