Sẽ lập gác chắn để ngăn xe tải lưu thông qua đê thôn An Hộ

15/03/2019 19:37

Ngày 15.3, ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết để hạn chế ô tô tải đi vào đường thôn An Hộ (xã Quang Trung), địa phương sẽ nghiên cứu, đặt một số biển báo giao thông.

>>Ô tô né trạm thu phí đi lên mặt đê sông Thái Bình


Khu vực cống xả trạm bơm An Hộ, giáp đê xã Đại Thắng, huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) sẽ được lắp đặt gác chắn ngăn xe tải lưu thông

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Quản lý đê huyện phối hợp với UBND xã Quang Trung nghiên cứu để lắp đặt biển báo phù hợp với tính chất hạ tầng giao thông trên tuyến. Đồng thời, xây dựng 2 điểm gác chắn tại khu vực cống Mậu Công và cống xả trạm bơm An Hộ để ngăn các xe tải lưu thông. Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phía TP Hải Phòng lắp đặt biển báo hiệu đường bộ tại các điểm phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Khi biển báo có hiệu lực, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an huyện) sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sáng cùng ngày, Báo Hải Dương đăng bài "Ô tô né trạm thu phí đi lên mặt đê sông Thái Bình" phản ánh về trình trạng nhiều xe ô tô né trạm thu phí trên quốc lộ 10 (địa phận TP Hải Phòng) đi tắt qua đường đê xã Quang Trung khiến mặt đê bị ảnh hưởng và gây mất an toàn giao thông.

Về thông tin tại đường thôn An Hộ có barie, có người thu tiền của lái xe tải, theo báo cáo của Công an huyện Tứ Kỳ, barie được anh Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1971) ở thôn An Hộ lập. Anh Huân trình bày barie do đại diện Hạt Quản lý đê Tứ Kỳ nhờ quản lý (nhờ bằng lời nói) để không cho ô tô trên 8 tấn vào. Sau này, anh Huân thường nhận 5.000 đồng của mỗi lái xe đi qua. Đến nay, barie đã được tháo dỡ.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Sẽ lập gác chắn để ngăn xe tải lưu thông qua đê thôn An Hộ