Nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường tỉnh 395: Đèn tín hiệu phải hoạt động trước Tết Nguyên đán

09/01/2019 10:01

Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm lắp đặt và đưa đèn tín hiệu tại nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường tỉnh 395 vào hoạt động trước Tết Nguyên đán.

Theo yêu cầu của Ban An toàn giao thông tỉnh, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp (đường 62 m kéo dài cũ) và đường tỉnh 395, Sở Giao thông vận tải cần phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại đây. Hệ thống đèn phải hoạt động trước Tết Nguyên đán. Trong thời gian chờ lắp đặt đèn, Công an tỉnh, UBND TP Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên hướng dẫn các phương tiện qua lại an toàn trên tuyến đường này, nhất là đoạn qua nút giao.

Từ ngày 7.12.2018, đoạn tuyến bổ sung nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã thông xe. Đến nay, tại nút giao này với đường tỉnh 395 (giáp ranh xã Gia Hòa và thị trấn Gia Lộc) đã xảy ra 4 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 3 người bị thương. Đây là nút giao có mật độ phương tiện cao ở cả 2 tuyến: đại lộ Võ Nguyên Giáp - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường tỉnh 395 - trung tâm thị trấn Gia Lộc. Tại đây đang có sự xung đột giao thông, dễ xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường tỉnh 395: Đèn tín hiệu phải hoạt động trước Tết Nguyên đán