Một ngày xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người chết

12/07/2020 17:33

Ngày 12.7, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người chết.


Vụ tai nạn trên quốc lộ 5 khiến 1 người chết tại chỗ


Theo Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng, vụ tai nạn giao thông lúc 10 giờ 25 ngày 12.7 tại nút giao gác ghi đường sắt với quốc lộ 5 đoạn thị trấn Phú Thái (Kim Thành), làm 1 người chết.

Anh Phạm Văn Trong (sinh năm 1981, ở Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định) lái xe đầu kéo 15C-270.12 hướng Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với xe máy 34F9-1008 do ông Vũ Văn Tâm (sinh năm 1962, ở Phúc Thành, Kim Thành) điều khiển. Ông Tâm chết tại chỗ.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 cùng ngày, tại đường Trần Hưng Đạo đoạn ngã ba vòng xuyến dốc Ngựa thuộc phường An Lưu (Kinh Môn) cũng xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết.

Khi đó, anh Quàng Văn Hây (sinh năm 1998, trú tại Thuận Châu, Sơn La) lái xe máy 34D1-204.90 va chạm với xe máy không biển kiểm soát do anh Vũ Văn Doanh (sinh năm 1998, trú tại xã Long Xuyên, Kinh Môn) chở anh Lê Văn Chanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La) đang đi phía trước cùng chiều. 

Sau khi va chạm, anh Hây lao vào ô tô 34A-259.08 đang đỗ và chết tại chỗ.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Một ngày xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người chết