Lật tàu trên sông Kinh Thầy, 1 người mất tích

27/07/2021 21:06

Vụ lật tàu trên sông Kinh Thầy làm lái tàu Trần Ngọc A. mất tích, 2 thuyền viên thoát nạn.


Sông Kinh Thầy đoạn chảy qua phường Phạm Thái (Kinh Môn)

Theo ông Vũ Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND phường Phạm Thái (Kinh Môn), đến 20 giờ ngày 27.7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Trần Ngọc A. (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) là nạn nhân trong vụ lật tàu trên sông Kinh Thầy.

Trước đó vào hồi 20 giờ ngày 26.7, anh Trần Ngọc A. lái tàu vỏ sắt VP 1554 (trọng tải toàn phần 922 tấn, công suất máy 450 CV) chở khoảng 900 tấn sắt cuộn từ TP Việt Trì (Phú Thọ) đi TP Hải Phòng. Khi đến km7 sông Kinh Thầy đoạn qua phường Phạm Thái thì bất ngờ đâm phải vật ngầm khiến tàu bị lật úp. Các anh Lương Việt Thắng (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1993, cùng trú tại xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) là thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng thoát ra ngoài và bơi vào bờ, còn anh Trần Ngọc A. mất tích.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ và Công an thị xã Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường.

ĐQ

(0) Bình luận
Lật tàu trên sông Kinh Thầy, 1 người mất tích