Lái xe không phép gây tai nạn, thanh niên lĩnh hơn 3 năm tù

09/06/2020 17:38

Không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát, Nghĩa đã đâm vào người đi xe đạp làm nạn nhân tổn thương cơ thể 79%.

 Sáng 9.6, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm 2000, ở thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) 39 tháng tù vì điều khiển xe mô tô nhưng không có giấy phép và gây tai nạn nguy hiểm.

Hồi 20 giờ 40 ngày 5.8.2019, Nghĩa đi xe mô tô Honda Wave 34B3-503.85 trên quốc lộ 38B hướng TP Hải Dương - huyện Thanh Miện. Đến km5+500 đoạn thôn Bái Hạ, do không chú ý quan sát phía trước, không giảm tốc độ khi tầm nhìn bị hạn chế, không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe nên xe của Nghĩa đã va chạm với ông Phạm Hoàng Vọng (sinh năm 1969, người cùng thôn) đi xe đạp cùng chiều phía trước. Ông Vọng bị tổn thương cơ thể 79%.

Ngoài bị phạt tù, Nghĩa phải tiếp tục đền bù cho gia đình ông Vọng 258 triệu đồng. Trước đó, gia đình Nghĩa đã bồi thường cho người bị hại 39 triệu đồng.

DT

(0) Bình luận
Lái xe không phép gây tai nạn, thanh niên lĩnh hơn 3 năm tù