Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường 5B

30/09/2019 20:08

Chiều 30.9, lãnh đạo huyện Nam Sách, xã Phú Điền (Nam Sách) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa cùng ngày trên địa bàn huyện.

>> Xe điên đâm 2 học sinh lớp 10 trên đường đi học về tử vong


Lãnh đạo huyện Nam Sách đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn

Gia đình mỗi nạn nhân tử vong được UBND huyện Nam Sách hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND xã Phú Điền hỗ trợ 2 triệu đồng.

Trước đó vào hồi 11 giờ 50 ngày 30.9, trên đường 5B đoạn qua xã An Lâm (Nam Sách) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 học sinh tử vong.

Anh Đặng Minh Thư (34 tuổi, ở thôn Phú Văn, xã Phú Điền, Nam Sách) lái xe tải 12C-024.04 từ xã An Lâm ra quốc lộ 37 va chạm với xe đạp điện (không biển kiểm soát) do em Lê Quang Liêm (15 tuổi, ở thôn Phong Trạch) đi ngược chiều. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy điện 34MĐ1-172.37 do em Nguyễn Thị Huyền Thương (15 tuổi, ở thôn Lâm Xuyên, cùng xã Phú Điền) đi ngược chiều.

Chưa dừng lại, xe tải trên tiếp tục va chạm với xe máy 52U4-7665 do chị Vũ Thị Thủy (42 tuổi, ở thôn Hoàng Dương, xã An Lâm)  đang đi và xe máy điện 34MĐ1-42050 do em Đàm Thị Hằng (16 tuổi, ở xã An Bình, Nam Sách) đi ngược chiều. Sau khi va chạm với hàng loạt phương tiện trên, xe tải lao xuống mương nước bên đường.

Vụ tai nạn làm hai em Liêm, Thương tử vong tại chỗ; em Hằng và chị Thủy bị thương. Khi xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có chị Nguyễn Thu Hiền (31 tuổi, vợ anh Thư). Vợ chồng lái xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Hai em Liêm và Thương là học sinh lớp 10, Trường THPT Nam Sách II đang trên đường đi học về. Còn anh Thư cùng vợ trên đường đi giao cơm hộp cho một doanh nghiệp trong huyện Nam Sách. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã đến trình diện cơ quan công an. Trước đó, anh Thư không uống rượu bia.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường 5B