Giải tỏa vi phạm hành lang đường tỉnh

31/08/2018 13:51

Cơ quan chức năng đã tổ chức di dời 15 m3 gạch đá, thu giữ 38 tấm bạt, 36 biển quảng cáo, tháo dỡ 9 lều quán, 15 chân dựng ô bằng bê tông, phát quang 84 cây xanh...

Phát quang cây xanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh 392 qua địa bàn huyện Gia Lộc

Từ ngày 24 - 30.8, cơ quan chức năng của huyện Gia Lộc phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tại các xã Quang Minh, Lê Lợi, Gia Hòa, Yết Kiêu và thị trấn Gia Lộc.

Trong tổng chiều dài 7 km các đường tỉnh 392, 393 và 395 qua địa bàn các xã, thị trấn trên, cơ quan chức năng đã tổ chức di dời 15 m3 gạch đá, thu giữ 38 tấm bạt, 36 biển quảng cáo, tháo dỡ 9 lều quán, 15 chân dựng ô bằng bê tông, phát quang 84 cây xanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Sau khi tổ chức giải tỏa, cơ quan chức năng huyện đã yêu cầu các hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang giao thông. Đồng thời, bàn giao hiện trạng cho chính quyền địa phương quản lý, chống tái lấn chiếm.


Từ ngày 9 - 13.9, cơ quan chức năng huyện Thanh Miện sẽ tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang giao thông tại các đường tỉnh 392, 392B, 392C và 393 qua địa bàn các xã Đoàn Tùng, Thanh Tùng, Lam Sơn, Hồng Quang, Tân Trào và thị trấn Thanh Miện. Đây là địa phương cuối cùng trong tỉnh tổ chức giải tỏa hành lang giao thông theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 TIẾN HUY

(0) Bình luận
Giải tỏa vi phạm hành lang đường tỉnh