Giải tỏa một lán tạm vi phạm hành lang quốc lộ 5

01/07/2020 05:02

Nhiều năm nay, lán tạm của ông Phúc nằm trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5. Sau nhiều lần vận động nhưng ông Phúc không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên lực lượng chức năng đã giải tỏa lán tạm này. 


Lực lượng chức năng giải tỏa công trình vi phạm của hộ ông Lê Khắc Phúc

Ngày 30.6, Ban An toàn giao thông huyện Cẩm Giàng phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.6 (Cục Quản lý đường bộ I, Tổng cục đường bộ), Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì đường bộ VIDIFI (Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam) và UBND xã Cẩm Điền giải tỏa vi phạm hành lang quốc lộ 5, trong đó có lán tạm của hộ ông Lê Khắc Phúc, ở thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền.

Nhiều năm nay, lán tạm của ông Phúc nằm trong hành lang an toàn giao thông quốc lộ 5. Sau nhiều lần vận động nhưng ông Phúc không tự tháo dỡ công trình vi phạm nên lực lượng chức năng đã giải tỏa lán tạm này. 

Việc giải tỏa nhằm cải tạo nút giao giữa đường vào các thôn Mậu Tài (xã Cẩm Điền) và thôn Mậu Thìn (xã Lương Điền) với quốc lộ 5 nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Nút giao cắt này có lượng xe cộ đi lại và người dân tham gia đông, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

PV

(0) Bình luận
Giải tỏa một lán tạm vi phạm hành lang quốc lộ 5