Công an huyện Gia Lộc bác thông tin "2 người gặp nạn do cảnh sát giao thông truy đuổi"

09/07/2019 19:36

Ngày 9.7, đại diện lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc xác nhận thông tin 2 người gặp nạn do lực lượng cảnh sát giao thông huyện truy đuổi trên mạng xã hội là không chính xác.

Đơn vị đã mời 2 đối tượng đăng tải thông tin trên lên làm việc và yêu cầu gỡ bỏ các nội dung liên quan đến vụ tai nạn tại phố Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 7.7, cháu Vũ Thị Hương Xen (sinh năm 2005, ở xã Đoàn Thượng) đi xe mô tô 34B2-061.67 chở cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 2003, ở xã Đồng Quang, cùng huyện Gia Lộc) từ ngã tư Cầu Gỗ đến ngã tư chợ Cuối. Khi đến trước cửa nhà số 150 phố Lê Thanh Nghị, xe của Xen đã va vào đuôi xe ô tô tải 34C-219.74 của anh Ngô Văn Thanh (sinh năm 1977, ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương) đỗ ở mép đường cùng chiều. Xen bị gãy tay. Ngọc Anh bị gãy xương đùi, xương cẳng chân, chảy máu não, đã được chuyển lên tuyến trung ương điều trị.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Gia Lộc đang trên đường về cơ quan thì thấy có tai nạn nên đã đến giúp đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một số cá nhân đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung lực lượng cảnh sát giao thông huyện Gia Lộc truy đuổi làm 2 cô gái trẻ gặp nạn, gây hoang mang trong dư luận.

PV

(0) Bình luận
Công an huyện Gia Lộc bác thông tin "2 người gặp nạn do cảnh sát giao thông truy đuổi"