​Chí Linh: 5 vị trí thường xuyên phải điều tiết giao thông

10/10/2018 16:07

Trên địa bàn thị xã Chí Linh tồn tại 5 vị trí có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xảy ra ùn tắc.

Hiện nay, vào giờ cao điểm hằng ngày, Công an thị xã Chí Linh đều bố trí lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động hướng dẫn, điều tiết giao thông tại 5 vị trí có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xảy ra ùn tắc. Đó là khu vực ngã tư Sao Đỏ, chốt đèn tín hiệu đường Đoàn Kết - Yết Kiêu (ngã tư Mít Sắt), chốt đèn km 36 quốc lộ 18, đoạn quốc lộ 18 giao với quốc lộ 37 và chốt đèn đường Trần Hưng Đạo.

Mặc dù đường tránh thị xã Chí Linh (đường Yết Kiêu nối các quốc lộ 37 và 18) đã hoàn thành song lượng phương tiện lưu thông ở nội đô vẫn ở mức cao, thường xảy ra ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm. Từ nay đến cuối năm, ngoài cải tạo, mở rộng một số tuyến đường, thị xã tiếp tục chỉ đạo các phường tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang giao thông, giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè góp phần giảm ùn tắc khu vực nội đô.

  PV

(0) Bình luận
​Chí Linh: 5 vị trí thường xuyên phải điều tiết giao thông