Bình Giang: Hai tháng liền không xảy ra tai nạn giao thông

05/03/2018 07:47

Bình Giang là địa phương duy nhất trong tỉnh 2 tháng liền không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

* 2 người đi xe đạp tử vong do va chạm ô tô

Theo lãnh đạo Công an huyện Bình Giang, kết quả trên chủ yếu do lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp tốt với các lực lượng và các địa phương trong tuần tra, xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên. Trên địa bàn huyện hiện không còn điểm đen về giao thông.

Trong tháng 2, ngoài Bình Giang, huyện Gia Lộc cũng không xảy ra TNGT. Trước đó trong tháng 1, huyện Kinh Môn cũng không xảy ra TNGT.

Đến nay, 11 huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh đều đã xảy ra TNGT và có người chết, người bị thương do TNGT. 4 địa phương nhiều TNGT nhất là Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng, Thanh Miện, mỗi huyện đều có 5 vụ TNGT làm 5 người chết. 

* Khoảng 5 giờ ngày 4.3, tại km 1+ 00 quốc lộ 38B đoạn qua khu 2, thị trấn Gia Lộc xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết. 

Anh Nguyễn Khắc Lưu (sinh năm1977, trú tại Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên) lái xe ôtô 89C - 006.32 hướng Thanh Miện - TP Hải Dương va chạm với ông Hoàng Đình Đích (sinh năm 1950, trú tại thôn Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc) đi xe đạp từ đường tỉnh 395 ra đường 38B. Ông Đích tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.    

Khoảng 10 giờ ngày 3.3, tại khu vực đường giao cắt giữa quốc lộ 18 với đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Sao Đỏ (Chí Linh), anh Mạc Văn Hậu (sinh năm 1982, trú tại phường Chí Minh, Chí Linh) lái xe ô tô 34C - 141.98 hướng quốc lộ 18 rẽ vào đường Trần Hưng Đạo, đã va chạm với bà Phạm Thị Bẩy (sinh năm 1958, trú tại khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ) đi xe đạp cùng chiều. Bà Bẩy chết tại chỗ.  

PV - CTV

(0) Bình luận
Bình Giang: Hai tháng liền không xảy ra tai nạn giao thông